4 học sinh ở Hoà Bình nghi bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu

GD&TĐ - 4 học sinh của Trường Tiểu học và THCS xã Bao La (huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) nghi bị ngộ độc phải nhập bệnh viện cấp cứu.

4 học sinh được bố mẹ đưa xuống bệnh viện điều trị.
4 học sinh được bố mẹ đưa xuống bệnh viện điều trị.

Ngày 23/2, trả lời PV Báo GD&TĐ, ông Hà Văn Hoàn, Bí thư xã Bao La xác nhận sự việc trên.

“Tối qua (22/2), các anh em gọi điện thoại cho tôi báo cáo có học sinh nghi bị ngộ độc nhập viện cấp cứu. Thông tin ban đầu, các cháu ra ngoài mua nước ngọt uống của một người bán hàng rong ở cổng trường, còn loại nhãn hiệu nước ngọt nào thì không rõ. Sau đó, các cháu có biểu hiện bị đau bụng, nôn mửa.

Theo người dân phản ánh, vụ việc xảy ra vào lúc 16h30, sau đó các cháu được đưa xuống Trạm y tế xã khám. Để bảo đảm sức khoẻ an toàn, bác sỹ ở Trạm y tế đã tư vấn cho phụ huynh đưa xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu khám. Tiếp đó, các cháu được gia đình đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình điều trị. Hiện, tình hình sức khoẻ đã ổn định”, ông Hoàn thông tin.

Theo ông Hoàn, ngay sau vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng của huyện Mai Châu đã vào kiểm tra nơi xảy ra vụ việc, thu mẫu để xác minh và làm rõ nguyên nhân.

Ông Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mai Châu cho biết: “Ngay sau khi nắm được tình hình học sinh ở xã Bao La nhập viện cấp cứu, Phòng đã chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường kiểm tra báo cáo lại vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo nhà trường khẩn trương đến thăm hỏi động viên các em học sinh và gia đình”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng không Patriot.

Khi dự trữ đã cạn

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức không thể cung cấp thêm bất kỳ hệ thống Patriot nào nữa từ kho dự trữ của mình.

Sinh viên tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Ảnh: MOET

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Mở rộng cánh cửa đại học

GD&TĐ - Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2035 đặt trọng tâm mở rộng cơ hội học tập bậc cao đẳng, đại học cho thanh niên vùng dân tộc và miền núi; đồng thời, lựa chọn, bồi dưỡng lực lượng có tiềm năng để trở thành nguồn nhân lực nòng cốt cho phát triển địa phương.