Nhiều hoạt động tri ân nhân ngày 22/12

Nhiều hoạt động tri ân nhân ngày 22/12

(GD&TĐ)-Kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, năm nay, khắp nơi trong cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động tri ân những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

*Sáng 21-12, Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến thăm, chúc mừng Ðại tướng Võ Nguyên Giáp.

đ
Đại tướng luôn là niềm tự hào của quân và dân ta

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chúc Ðại tướng Võ Nguyên Giáp luôn luôn mạnh khỏe, trường thọ và khẳng định: Tấm gương của Ðại tướng luôn là nguồn động viên to lớn và là niềm tự hào của lực lượng vũ trang và Quân đội nhân dân Việt Nam; cảm ơn Ðại tướng đã có những đóng góp, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ðại tướng Võ Nguyên Giáp chào và bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, biểu thị sự cảm ơn và mong muốn cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

* Tỉnh ủy, HÐND, UBND và MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế  tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu ’Bà mẹ Việt Nam anh hùng’ và trao Huân chương Ðộc lập cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh trao tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho đại diện thân nhân 8 mẹ
Lãnh đạo tỉnh trao tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho đại diện thân nhân 8 mẹ

Ðợt này, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 8 bà mẹ vinh dự được Ðảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu ’Bà mẹ Việt Nam anh hùng’ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp  giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ba cá nhân được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Ðộc lập hạng ba và 10 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng Huân chương Ðộc lập hạng ba. Ðây là sự ghi nhận công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ    Việt Nam anh hùng và các cá nhân đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã trao Bằng công nhận Danh hiệu ’Bà mẹ Việt Nam anh hùng’ cho thân nhân của tám mẹ Việt Nam anh hùng và 13 cá nhân được truy tặng và phong tặng Huân chương Ðộc lập hạng ba.

* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức gặp mặt truyền thống các tướng lĩnh, chỉ huy, sĩ quan cấp thượng, đại tá đã về hưu qua các thời kỳ.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Quân khu V, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng hơn 300 đồng chí là tướng lĩnh, chỉ huy quân sự cấp tỉnh, huyện, cấp thượng, đại tá đã về hưu qua các thời kỳ. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã phát biểu ý kiến chúc mừng; biểu dương những chiến công vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang Quảng Nam nói riêng.

Ðặc biệt, trong những đợt bão lũ lực lượng quân đội trong tỉnh Quảng Nam đã dũng cảm tham gia ứng cứu nhân dân, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai... Ðồng chí nhấn mạnh, trong tình hình mới hiện nay ’diễn biến hòa bình’ đang rất phức tạp. Vì vậy, cần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững vàng, nhạy bén trong những thời điểm phức tạp... Bảo đảm lực lượng vũ trang xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân và của Ðảng.

* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân cho Thượng tá Trần Hữu Lưu, Ðội trưởng Ðội quy tập 584.  

ef
Quy tập hài cốt liệt sĩ là một hành động tri ân của đồng bào cả nước đối với các Anh

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của QÐND Việt Nam trải qua 66 năm xây dựng trưởng thành; khẳng định thành tựu quan trọng sau 21 năm thực hiện ngày hội Quốc phòng toàn dân là giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng XHCN, bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh cho sự phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ năm 2003 đến nay, LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; LLVT Ðông Hà và Ðội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới. Hai cá nhân là liệt sĩ Trung tá Lê Văn Phượng - Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị và Thượng tá Trần Hữu Lưu, Ðội trưởng Ðội 584 được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

*tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn một nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Di tích lịch sử quốc gia đồi Cha Quang ở km21 đường 12A - nằm trong hệ thống đường Hồ Chí Minh- tại xã Dân Hóa huyện Minh Hóa (Quảng Bình).

dfg
Di tích lịch sử đồi Cha Quang (Quảng Bình)

Đồi Cha Quang (cùng với nhiều địa danh khác như Khe Ve, Khe Tang, Cổng Trời…thuộc đường 12A) trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước trở thành những “tọa độ lửa”, trọng điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ nhằm ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Nơi đây, cách đây 44 năm, vào ngày 3-7-1966 đã chứng kiến sự hy sinh oanh liệt của bảy TNXP thuộc đại đội 759 (Thanh niên xung phong Quảng Bình). Trong khi đang san mặt đường, lấp hố bom thông tuyến thì bảy TNXP trúng bom tọa độ và bị một khối lượng đất đá khổng lồ vùi lấp. Sau nhiều giờ tìm kiếm song không thấy thi thể đồng đội trong đêm tối, đại đội TNXP 759 lại quyết định san lấp lại cung đường để thông đường cho xe chở vũ khí, đạn dược vào Nam.

UBND tỉnh Quảng Bình đã đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng để xây dựng nhà bia tưởng niệm Di tích lịch sử đồi Cha Quang. Nhà bia tưởng niệm ở đồi Cha Quang là “địa chỉ đỏ” trên con đường 12A huyền thoại, ghi dấu và tưởng nhớ sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Lê Nguyễn (TH)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ