Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(GD&TĐ)-Những ngày này, tại các địa phương trong cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2011). 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai tặng lực lượng vũ trang thành phố
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai tặng lực lượng vũ trang TP.Hồ Chí Minh

Ngày 29/4, TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2011) và 125 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2011) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ hai.

Chiến thắng 30/4 và Đại thắng mùa Xuân 1975 vĩ đại, giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, là thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người của nhân dân ta, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Đồng thời, đây là thắng lợi của lương tri thời đại và nhân tâm, phẩm giá loài người trước cường quyền, bạo lực phi nghĩa. Lịch sử đã sang trang, song giá trị của cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của nhân dân Việt Nam với Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn mãi trường tồn.

Phát huy tinh thần của Đại thắng mùa Xuân 1975, TP. Hồ Chí Minh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành thành phố XHCN, văn minh, hiện đại, xứng đáng với danh hiệu thành phố Anh hùng, thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai tặng lực lượng vũ trang thành phố.

Chủ tịch nước cũng đã phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho 6 cá nhân thuộc Ban binh vận Trung ương Cục miền Nam; tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 tập thể, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 44 tập thể và cá nhân của thành phố.

Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ đã được Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh)  khởi công xây dựng .  Công trình được xây dựng trên diện tích 2,2 ha, bao gồm các hạng mục: kỳ đài, đài tưởng niệm, tam quan, hồ nước, quảng trường, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư công trình hơn 58 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hỗ trợ. Để tạo điều kiện sớm khởi công dự án, người dân khu phố Đọ Xá, phường Ninh Xá đã đồng thuận di chuyển hơn 1.900 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh là công trình văn hóa trọng điểm, thể hiện sự tri ân, ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho Tổ quốc, cho dân tộc, đáp ứng lòng mong đợi của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

* Tại Bến Tre,  hơn 350 hiện vật về văn hóa Tây Nguyên, bao gồm: nhạc cụ, trang phục, vật dụng sinh hoạt, công cụ săn bắt, hái lượm, cưới hỏi, tín ngưỡng, ma chay... của các dân tộc: Ê-đê, Ba-na, Gia-rai, Giẻ-chiêng, K’ho, Xê-đăng... đang được trưng bày tại Bảo tàng Bến Tre từ ngày 28/4 đến ngày 30/7/2011.

Đây là chương trình trưng bày mang tên “Nét văn hóa Tây Nguyên” do Bảo tàng Bến Tre phối hợp với nhà sưu tầm cổ vật Nguyễn Văn Hải, hội viên Hội cổ vật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh Bến Tre, đặc biệt là du khách quốc tế. Nhiều du khách tham quan rất ngạc nhiên và thán phục về một số nhạc cụ dân tộc Ê-đê trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2005 như: đàn T’rưng, đàn đá, các nhạc cụ cồng chiêng... những nhạc cụ lần đầu tiên họ được chứng kiến tận mắt.

Tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 36 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm tranh của nữ họa sĩ Minh Phương nhằm phản ánh một phần cuộc sống, lao động, chiến đấu của nhân dân và phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam trong cuộc sống hòa bình.

Triển lãm lần này giới thiệu với công chúng 80 tác phẩm tranh nghệ thuật và tranh cổ động được chọn lọc từ gia tài nghệ thuật của nữ họa sĩ Minh Phương với các đề tài sáng tác về quê hương đất nước và con người Việt Nam. Qua các tác phẩm, nữ họa sĩ khắc họa sinh động cảnh đẹp đất nước , con người Việt Nam, phản ánh công cuộc bảo vệ xây dựng Tổ quốc từ những năm kháng chiến chống Mỹ cho đến khí thế sôi sục của thời kỳ cả nước bắt tay khôi phục phát triển kinh tế và vẻ đẹp bình dị của một cuộc sống bình yên, hạnh phúc trong thời bình.

Triển lãm góp phần khơi dậy lòng tự hào và tình yêu quê hương, đất nước, tái hiện lại nhịp sống của thời kỳ oạnh liệt, góp phần giáo dục giới trẻ biết trân trọng những đóng góp của thế hệ đi trước cho lịch sử dân tộc. Sau triển lãm, 24 tranh cổ động được trưng bày tại triển lãm sẽ được tác giả trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sử dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục. 

Tại Bình Dương, nhân  kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước,  Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức họp mặt với 70 chức sắc, chức việc tiêu biểu  năm 2011 của các tôn giáo trên địa bàn.

Trong những năm qua, theo phương châm"Tốt đời , đẹp đạo" các chưc sắc, chức việc các tôn giáo đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn động viên đồng bào có đạo cùng hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2010, riêng bà con Phật giáo đã đóng góp hơn 7 tỉ đồng  hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; phẫu thuật tim cho 11 trẻ em nghèo; tặng 700 xe đạp cho học sinh nghèo; gửi hàng chục tấn hàng hóa đến đồng bào vùng lũ; hàng ngàn phần quà Tết cho người nghèo, tàn tật, neo đơn...

 Đặc biệt là trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các câp nhiệm kỳ 2011-2016 tới đây, các chức sắc, chức việc sẽ tổ chức và vận động cử tri các tôn giáo tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên, các buổi mạn đàm tiểu sử ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của cá nước và của địa phương cũng như đi bầu đông đủ trong ngày Hội 22/5 tới.

Ngọc Lan (TH)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cháy xưởng in rộng 300m2 tại Hà Nội

Cháy xưởng in rộng 300m2 tại Hà Nội

GD&TĐ - Khoảng 16h30 ngày 19/9, xưởng in có diện tích khoảng 300m2 ở tổ dân phố Dao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra cháy lớn.