Nhiều bạn trẻ thiếu về kiến thức sức khỏe sinh sản

GD&TĐ - Đó là chia sẻ của GS.TS. NGƯT Vương Tiến Hòa - nguyên giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội, bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Nhiều bạn trẻ thiếu về kiến thức sức khỏe sinh sản

Thiếu kiến thức về tình dục an toàn

Thường sau tuổi 18 khi cơ thể đã hoàn thiện và trưởng thành thì có thể sinh hoạt tình dục được. Nếu không giữ vệ sinh trước và sau khi sinh hoạt tình dục thì sớm hay muộn đều có thể dẫn đến viêm nhiễm và đương nhiên hậu quả là vô sinh.

GS Hòa cho biết, lỗ hổng lớn nhất của các bạn trẻ là kiến thức về tình dục an toàn và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhiều bạn hỏi tôi với vẻ đầy lo lắng, nội dung đại ý là: Sau khi uống rượu cậu ấy cùng với một nhóm bạn đã quan hệ tình dục với gái mại dâm mà không sử dụng biện pháp an toàn.

Hậu quả là dương vật bị chảy mủ mỗi khi cương cứng. Điều đáng nói là bạn ấy không hề biết mình đã bị mắc bệnh lậu từ những lần quan hệ với gái mại dâm. Khi tôi tư vấn là em cần được đi khám và điều trị nếu không sẽ dẫn đến vô sinh, cậu mới thực sự choáng váng và cảm thấy hối hận vô cùng.

Cũng theo bác sỹ Hòa, nhiều bạn trẻ có thói quen thủ dâm để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà không biết rằng nếu lạm dụng thói quen này có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe như: "cậu nhỏ" có thể bị viêm nhiễm dẫn đến ngứa do không được vệ sinh sạch sẽ. 

Thủ dâm nhiều có thể gây mất ngủ, ra mồ hôi...,nếu kéo dài sẽ dẫn đến rối loạn cương dương như: Di tinh, mộng tinh, đó là một trong những yếu tố dẫn đến vô sinh.

"Chính vì vậy, lời khuyên cho các bạn là hãy thay đổi lối sống tìm đến các sinh hoạt lành mạnh khác để giảm dần và từ bỏ thói quen thủ dâm" - Bác sỹ Hòa khuyến cáo.

Gỡ rối chuyện "khó nói"

GS.TS. NGƯT Vương Tiến Hòa (bên trái) trong một buổi giao lưu trực tuyến với báo Giáo dục & Thời đại
GS.TS. NGƯT Vương Tiến Hòa (bên trái) trong một buổi giao lưu trực tuyến với báo Giáo dục & Thời đại 

Trước thắc mắc của một số bạn trẻ là: Tại sao nam giới lại có biểu hiện vú sưng to như phụ nữ, hoặc nhiều bạn 20 tuổi mới có hiện tượng mộng tinh, còn nữ thì 21 tuổi mới thấy kinh nguyệt. Khi có kinh thì thường 2 tháng/lần và bị đau bụng dữ dội. 

Giải thích hiện tượng này, bác sỹ Hòa cho biết: Đôi khi ở nam giới lượng Estrogen hơi nhiều có thể làm vú hơi to (sưng) nhưng cũng không quan trọng lắm. Việc 20 tuổi em mới có hiện tượng mộng tinh và "cậu nhỏ" hơi ngắn cũng có thể do nội tiết về nam giới (Testosteron) hơi ít, em cần đi thăm khám.

Tuy nhiên bác sỹ Hòa cho biết, với các biểu hiện trên các bạn vẫn có thể sinh hoạt tình dục bình thường và có thể có em bé được. Còn về các bạn gái, thường thì 21 tuổi kinh nguyệt đã hoàn toàn đều đặn nhưng 2 tháng mới có một lần thì nội tiết của em đang có vấn đề. Khi hành kinh mà bị đau bụng dữ dội thì có thể tư thế của tử cung gập ra trước hoặc sau nhiều quá làm cho huyết kinh không thoát được ra ngoài.

Cũng có thể do hai tháng mới bị hành kinh một lần nên niêm mạc của tử cung bong ra nhiều mà mắc lại ở lỗ trong của tử cung làm cho tử cung phải tăng co bóp để đẩy niêm mạc ra gây nên đau bụng.

"Tuy nhiên sau khi lập gia đình tư thế của tử cung và mật độ của tử cung thay đổi có thể làm giảm thậm chí là hết đau bụng" - bác sỹ Hòa cho hay.

Nhiều bạn tìm đến tôi khi bị rối loạn cương dương. Nguyên nhân là bạn ấy cố tình kìm nến để cuộc "liên hoan" được kéo dài mà không biết rằng việc gì cũng "thái quá bất cập" khi sinh hoạt kéo dài quá thì sẽ bị ức chế và không phóng tinh được.

Theo tôi, các bạn sinh hoạt 15 - 20 phút khi đến cao trào thì cứ thoải mái cho "tinh binh" thoát ra ngoài. Nếu không cải thiện cần được đi khám.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.