Ủy ban Olympic Quốc tế cho phép người Palestine tranh tài ở Paris 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi bị chỉ trích về áp đặt tiêu chuẩn kép trong thể thao, Ủy ban Olympic Quốc tế đã cho phép người Palestine được tham gia Olympic Paris 2024.

Người Palestine được phép tham dự Olympic Paris 2024.
Người Palestine được phép tham dự Olympic Paris 2024.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tuyên bố sẽ cho phép các vận động viên Palestine thi đấu tại Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Tuyên bố được người đứng đầu IOC Thomas Bach đưa ra sau khi tổ chức này bị chỉ trích là áp đặt tiêu chuẩn kép liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine và Gaza.

Ông Thomas Bach tuyên bố đại diện của Palestine sẽ được mời tham dự sự kiện này bất kể kết quả của các cuộc thi vòng loại đang diễn ra.

Cho đến nay, võ sĩ taekwondo người Palestine Omar Ismail đã giành được một suất tham dự Thế vận hội. Theo ông Bach, tổng cộng có sáu đến tám người Palestine dự kiến sẽ tham gia tranh tài.

“Chúng tôi đã đưa ra cam kết rõ ràng rằng ngay cả khi không có vận động viên nào [từ Palestine] đủ điều kiện tham gia sân thi đấu… thì Ủy ban Olympic Quốc gia Palestine sẽ được hưởng lợi từ những lời mời, giống như các Ủy ban Olympic quốc gia khác” - ông Thomas Bach khẳng định.

Sự tàn phá của Israel ở Gaza kể từ cuộc tấn công bất ngờ ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas đã dẫn đến việc phá hủy các cơ sở thể thao ở vùng đất này cũng như cái chết của các vận động viên cấp cao của Palestine. Ngôi sao bóng chuyền Ibrahim Qusaya và huấn luyện viên bóng đá Olympic Hani Al-Masdar đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của IDF

Thông báo của Chủ tịch IOC Thomas Bach báo hiệu sự nhượng bộ đối với một số chỉ trích rằng tổ chức này áp đặt tiêu chuẩn kép nhằm vào các đội Olympic của các quốc gia khác nhau.

Tổ chức này đã bị chỉ trích nặng nề vì cách đối xử với các vận động viên Nga, Belarus sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donbass vào năm 2022.

Các vận động viên Nga đã bị cấm thi đấu dưới lá cờ của Nga trong Thế vận hội Olympic năm nay sau khi cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine leo thang.

Các vận động viên cũng được yêu cầu phải chưa từng công khai ủng hộ nỗ lực quân sự của Nga và không được làm việc cho lực lượng vũ trang hoặc cơ quan an ninh Nga.

Trong khi đó, IOC đã không đưa ra các yêu cầu như vậy đối với các vận động viên Mỹ sau sự can thiệp của Mỹ vào Iraq, Afghanistan, Syria và các nơi khác, khiến khoảng 4,5 triệu người thiệt mạng.

Trong những tháng gần đây, các nhà hoạt động châu Âu đã kêu gọi trừng phạt Israel khi quân đội nước này tiếp tục hoạt động ở Gaza và làm thiệt mạng nhiều dân thường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ