TPHCM xuất sắc dẫn đầu Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X khu vực IV

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X năm 2024, khu vực IV chính thức bế mạc vào chiều 28/4 tại tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Thanh Đề trao cờ toàn đoàn ở môn bơi lội. (Ảnh: TT).
Ông Nguyễn Thanh Đề trao cờ toàn đoàn ở môn bơi lội. (Ảnh: TT).

Tham dự Lễ Bế mạc có ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT); đại biểu đại diện 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực IV; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành của tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia Hội khỏe có 13 đoàn với 1.468 vận động viên đến từ 13 tỉnh, thành phố: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Gia lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT cảm ơn Bộ GD&ĐT trao quyền đăng cai cho tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: TT).

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT cảm ơn Bộ GD&ĐT trao quyền đăng cai cho tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: TT).

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 11 môn với 131 nội dung thi đấu, gồm: Bơi, Bóng bàn, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Điền kinh, Đẩy gậy, Đá cầu, Kéo co và Thể dục Aerobic.

Có 5 địa điểm thi đấu trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, trong đó, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt là nơi diễn ra nhiều nội dung nhất.

Vận động viên ở môn bóng đá. (Ảnh: ĐD).

Vận động viên ở môn bóng đá. (Ảnh: ĐD).

Để bảo đảm an ninh, an toàn, công bằng, khách quan cho Hội khỏe Phù Đổng, Ban tổ chức đã điều động 178 trọng tài và hàng trăm cán bộ làm nhiệm vụ hỗ trợ.

Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng khu vực IV, ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban tổ chức khẳng định, Hội khỏe đã diễn ra đúng kế hoạch, theo Điều lệ và Luật thi đấu các môn thể thao.

Ông Đỗ Tường Hiệp đánh giá tổng kết HKPĐ toàn quốc khu vực IV. (Ảnh: TT).

Ông Đỗ Tường Hiệp đánh giá tổng kết HKPĐ toàn quốc khu vực IV. (Ảnh: TT).

Bộ phận trọng tài làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, điều hành các trận đấu theo đúng luật đảm bảo tính công bằng và khách quan.

Các bộ phận trực y tế, bảo vệ tại các địa điểm thi đấu và an ninh tại nơi thi đấu, ăn, ở của vận động viên được đảm bảo, không có trường hợp nào bị ngộ độc thức ăn hay xảy ra mất trật tự.

Một số vận động viên chấn thương nhẹ đã được kịp thời xử lý. Các vận động viên thi đấu nỗ lực, đầy cố gắng với tinh thần thể thao “Cao hơn, xa hơn, nhanh hơn”.

Các vận động viên khởi động ở môn bơi. (Ảnh: VN).

Các vận động viên khởi động ở môn bơi. (Ảnh: VN).

Cũng theo ông Hiệp, bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác tổ chức Hội khỏe vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm.

"Tại một số môn thi có những nội dung không tổ chức thi đấu được, do không đủ số lượng vận động viên, đội đăng ký tham gia theo quy định của Điều lệ. Việc chuẩn bị hồ sơ của một số đoàn còn xảy ra thiếu sót. Một số trận đấu kéo dài so với thời gian thi đấu. Các môn thi đấu ngoài trời trong điều kiện thời tiết nắng nóng đã ảnh hướng đến thành tích thi đấu của các vận động viên…", ông Hiệp nêu.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn tại 11 nội dung thi đấu.

Ông Phạm Đăng Khoa trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị. (Ảnh: TT).

Ông Phạm Đăng Khoa trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị. (Ảnh: TT).

Theo ông Nguyễn Thanh Đề, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 tổ chức tại 5 khu vực: Khu vực I tại tỉnh Phú Thọ, khu vực II tại tỉnh Thái Nguyên, khu vực III tại tỉnh Quảng Nam, khu vực IV tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực V tại tỉnh Bến Tre.

Tỉnh Đắk Lắk là khu vực đầu tiên đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Giai đoạn chính thức của Hội khỏe diễn ra tại TP Hải Phòng vào tháng 7/2024.

Đại diện Ban tổ chức trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị. (Ảnh: TT)

Đại diện Ban tổ chức trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị. (Ảnh: TT)

Kết thúc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực IV, đoàn TPHCM xuất sắc đứng đầu với 2.042 điểm, Đắk Lắk đứng thứ 2 với 1.242 điểm và Đồng Nai xếp thứ Ba với 879 điểm.

Về bảng tổng sắp huy chương, 3 đoàn có thành tích tốt nhất gồm: TPHCM đoạt 93 HCV, 61 HCB và 27 HCĐ; tỉnh Bình Dương đoạt 9 HCV, 11 HCB và 16 HCĐ; tỉnh Đắk Lắk đoạt 7 HCV, 18 HCB và 49 HCĐ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cha mẹ thường băn khoăn không biết nên làm gì khi con không có động lực học tập. (Ảnh: ITN)

Làm gì giúp con bớt sợ... học?

GD&TĐ - Hầu hết các bậc cha mẹ đều biết việc bắt con cái làm bài tập về nhà hoặc ôn bài để kiểm tra là khó khăn như thế nào.