Bản sắc độc đáo của dân tộc Lào ở Bình Lư - Lai Châu

Bản sắc độc đáo của dân tộc Lào ở Bình Lư - Lai Châu

(GD&TĐ) - Trước đây, có rất nhiều người lầm tưởng rằng ở Bình Lư (Lai Châu) có tộc người Lào Lự, nhưng có đến tận nơi, thăm bản Nậm Đăm ở huyện Bình Lư mới thấy rõ Lào và Lự là 2 tộc người riêng biệt. Trang phục với những hoa văn thổ cẩm gần giống nhau, nhưng khác biệt nhất là ở chiếc khăn “piêu” vấn trên đầu. Người Lào là khăn trơn, còn người Lự là khăn có nhiều sọc thẳng trên trán.

Bản Nặm Đăm bình yên bên suối Mường Lư và cánh đồng tươi xanh. Xưa huyện có tên là Mường Lư, sau khi người Thái Bình lên khai hoang (những năm 60) mới ghép tên thành Bình Lư
Bản Nặm Đăm bình yên bên suối Mường Lư và cánh đồng tươi xanh. Xưa huyện có tên là Mường Lư, sau khi người Thái Bình lên khai hoang (những năm 60) mới ghép tên thành Bình Lư

Theo ký ức còn đọng lại trong dân gian, thì một bộ lạc người Lào du cư từ Lào qua biên giới sang Việt Nam, vượt qua Thanh Hóa, Sơn La… tìm nơi canh tác, cư ngụ cách đây chừng 300 năm. Tới địa phận này thấy dòng suối đẹp và phong cảnh hữu tình, bình yên, có đất khai phá được ruộng nước, mới dừng chân hạ trại. Trên vùng đất này đã có người Thái làm chủ, nên người Lào xin phép được khai khẩn, mở mang và định cư. Tộc trưởng người Thái rộng lòng tiếp đón, và đệ đơn lên quan trên cho bộ tộc Lào nhập cư. Quan trên chỉ thị xuống cho người Lào ở khoảng đất có dòng suối chạy thẳng vào giữa (Nặm Đăm) và bản người Lào mang tên này từ đó tới nay.

Ngày nay, Lào, Thái và các dân tộc anh em khác cư trú trong các thung lũng ven dải Hoàng Liên đều kết đoàn xây dựng cuộc sống ấm no theo đường lối của Đảng, chấp hành tốt các chính sách của Nhà nước, trong đó, rất chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bản sắc được giữ gìn đã làm cho bản Nặm Đăm trở thành điểm tham quan và là sản phẩm văn hóa du lịch hấp dẫn của huyện Bình Lư - “nơi cuối trời Tây Bắc” Lai Châu.

Du khách tham quan ngôi nhà sàn truyền thống của người Lào
Du khách tham quan ngôi nhà sàn truyền thống của người Lào
Bé gái Lào bản Nặm Đăm với trang phục truyền thống
Bé gái Lào bản Nặm Đăm với trang phục truyền thống
Trưởng bản Nặm Đăm giới thiệu khung cửi với khách tham quan
Trưởng bản Nặm Đăm giới thiệu khung cửi với khách tham quan
Việc chính của phụ nữ Lào là kéo sợi
Việc chính của phụ nữ Lào là kéo sợi, dệt vải
em bé xinh xắn đáng yêu nằm trong nôi với chăn đệm thổ cẩm của dân tộc mình
em bé xinh xắn đáng yêu nằm trong nôi với chăn đệm thổ cẩm của dân tộc mình
Thiếu nữ Lào rất tự hào với vẻ đẹp của bộ áo váy đặc sắc
Thiếu nữ Lào rất tự hào với vẻ đẹp của bộ áo váy đặc sắc
Chị em người Lào lên đường đi chơi phố huyện
Chị em người Lào lên đường đi chơi phố huyện

Mã Anh Lâm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.