Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể giảm còn 9 độ C vào tuần tới

Trong khoảng thời gian từ 20/1 đến 28/1, khu vực Trung tâm Hà Nội sẽ đón một đợt rét kéo dài, với nhiệt độ phổ biến từ 10-22 độ C, có ngày giảm xuống còn 9 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể giảm còn 9 độ C vào tuần tới
Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong khoảng thời gian từ 20-28/1, khu vực Trung tâm Hà Nội có khả năng sẽ đón đợt rét đậm, rét hại với nền nhiệt phổ biến từ 10-22 độ C.

Riêng vào ngày 24/1, nhiệt độ tại khu vực Trung tâm Hà Nội giảm xuống còn 9 độ C, gây rét đậm, rét hại trên toàn khu vực.

Sáng 19/1, tại buổi công bố tình hình thời tiết cụ thể trong tuần tới, ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng dự báo ngắn hạn - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bắt đầu từ ngày 20-21/1, khu vực Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu.

“Đến khoảng sáng 22/1, không khí lạnh sẽ được tăng cường với cường độ rất mạnh, sau đó lại được bổ sung vào ngày 23/1 nên có khả năng gây rét đậm, rét hại trong các ngày từ 23-27/1,” ông Tuấn thông tin.

Vẫn theo ông Tuấn, trong khoảng thời gian nói trên, tại khu vực Trung tâm Hà Nội còn xuất hiện mưa, mưa rào một số nơi vào các ngày 22, 23, 26 và 27/1.

Tình hình thời tiết và nền nhiệt độ cụ thể tại khu vực Trung tâm Hà Nội từ ngày 20-28/1 cụ thể như sau:

- Ngày 20/1: Ngày và đêm không mưa. Nhiệt độ từ 17-22 độ C

- Ngày 21/1: Ngày không mưa, đêm có lúc có mưa. Nhiệt đô từ 17-22 độ C.

- Ngày 22/1: Ngày và đêm có mưa, hiệt độ ban ngày phổ biến từ 15-20 độ C. Về đêm, nền nhiệt giảm xuống còn 12-15 độ C.

- Ngày 23/1: Thời tiết có lúc có mưa. Nhiệt độ ở mức 12-14 độ C.

- Ngày 24/1: Không mưa. Nhiệt độ giảm mạnh còn 9-13 độ C.

- Ngày 25/1: Trời không mưa. Nhiệt độ ở mức 10-14 độ C.

- Ngày 26/1: Thời tiết có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 11-15 độ C.

- Ngày 27/1: Có mưa, mưa rào. Nhiệt độ tăng dần từ 12-17 độ C.

- Ngày 28/1: Không mưa. Nhiệt độ ở mức 14-17 độ C.

Theo Vietnam+

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.