Từ lớp học tiếng Đức đến ca trực ở Stuttgart
18h30, khi nhiều người bắt đầu một buổi tối bình thường, Trần Duy Khang quê ở Cần Thơ bước vào ca làm việc tại một viện tâm thần ở TP Stuttgart, Đức.
Công việc của Khang gắn với việc theo dõi những bệnh nhân có nguy cơ tự sát cao, nắm bắt tình trạng của người bệnh và kịp thời báo cáo cho bác sĩ.
Sau khi phân phát thuốc theo quy định, Khang tiếp tục đọc lại hồ sơ bệnh án, theo dõi tình trạng bệnh nhân và thực hiện việc điều chỉnh liều thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Ca trực kết thúc lúc 6h45 sáng hôm sau.
Một ngày làm việc kéo dài hơn 12 giờ không khiến Khang cảm thấy con đường mình chọn là sai. Ngược lại, sau khoảng một năm ở Đức, chàng trai Việt Nam cho biết đã dần quen với nhịp sống mới.
Tan ca, Khang dành thời gian tập thể dục, đi siêu thị rồi tự nấu ăn. Ở Stuttgart, anh cũng có một nhóm bạn thân để gặp gỡ, trò chuyện nên cuộc sống không quá đơn độc.
Điều đáng nói, hành trình ấy được Khang bắt đầu khá độc lập. Gia đình không có người từng học tập hay làm việc ở nước ngoài. Yêu thích các quốc gia châu Âu và mong muốn thử sức ở một môi trường mới, Khang tìm hiểu rồi quyết định lựa chọn Đức.
Tháng 10/2024, Khang bắt đầu tham gia khóa học tại Công ty TNHH Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Kim Nguyên Phú (KNP EDU). Chỉ vài tháng sau, tháng 3/2025, anh thi đạt chứng chỉ Tiếng Đức B1. Sau đó, Khang được một viện tâm thần tại TP Stuttgart tiếp nhận đào tạo nghề điều dưỡng.
Có hợp đồng lao động, Khang hoàn thiện hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Đức. Khoảng 2 tuần sau, kết quả được trả. Tháng 9/2025, anh lên đường sang Đức, bắt đầu một chặng đường mới.
Nhìn lại hành trình ấy, Khang cho rằng Tiếng Đức chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với người trẻ muốn đi Đức.
“Các bạn nên cố gắng học và sử dụng Tiếng Đức thật tốt. Đừng xem việc học tiếng Đức chỉ là công cụ để đi Đức, mà hãy xem đó là chìa khóa mở ra những cơ hội mới”, Khang chia sẻ.
Câu nói ấy không chỉ xuất phát từ một người đang học ngoại ngữ. Với Khang, Tiếng Đức hiện diện trong công việc mỗi ngày, từ giao tiếp với đồng nghiệp, tiếp nhận chỉ dẫn chuyên môn đến việc hiểu hồ sơ, quy trình và hòa nhập với môi trường sống.
Ngoài công việc tại viện tâm thần, Khang vẫn duy trì việc hỗ trợ các học viên đang học tiếng Đức tại KNP EDU thông qua hình thức trực tuyến, khoảng 3 buổi mỗi tuần, từ 9h - 11h30. Từ Stuttgart, anh chia sẻ những kinh nghiệm mình đã trải qua với những bạn trẻ đang chuẩn bị cho hành trình tương tự.
Đó cũng là cách Khang nhìn lại chính chặng đường của mình. Từ một người học tiếng Đức để chuẩn bị sang Đức, giờ đây anh đã có thể sử dụng những gì mình học được để hỗ trợ những người đang đứng ở điểm xuất phát.
Không chỉ là một chuyến đi, mà là một con đường để trưởng thành
Theo bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc KNP EDU, để đi du học nghề tại Đức, người trẻ trước hết phải tốt nghiệp THPT và có năng lực tiếng Đức tối thiểu trình độ B1. Tại KNP EDU, thời gian đào tạo tiếng Đức thường kéo dài từ 6 - 8 tháng, tùy khả năng tiếp thu của từng học viên.
Chứng chỉ B1 phải là chứng chỉ quốc tế, được cấp thông qua các trung tâm khảo thí được công nhận, như Viện Goethe, ÖSD... Các đơn vị khảo thí này hiện có mặt tại một số thành phố lớn ở Việt Nam.
Sau khi có chứng chỉ B1, ứng viên cần có hợp đồng với nhà tuyển dụng tại Đức. Trong hợp đồng phải thể hiện rõ những nội dung liên quan đến nơi học lý thuyết, thực hành và mức lương trong thời gian đào tạo. Đây cũng là những cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng Đức xem xét cấp thị thực.
“Điều này có thể hiểu là quyền lợi của người đi được xác lập khá rõ ngay từ đầu. Các bạn biết mình sẽ học ở đâu, thực hành ở đâu và những điều kiện cơ bản trong quá trình đào tạo như thế nào”, bà Thu chia sẻ.
Theo bà Thu, quá trình chuẩn bị cho người trẻ đi Đức không chỉ dừng ở việc đào tạo ngoại ngữ. KNP EDU hỗ trợ học viên từ đào tạo tiếng Đức, dịch thuật hồ sơ đến kết nối với các nhà tuyển dụng tại Đức.
Nhu cầu nhân lực tại Đức hiện được doanh nghiệp này ghi nhận ở nhiều nhóm ngành, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ, chăm sóc sức khỏe như điều dưỡng, trợ lý điều dưỡng, nha khoa, trợ lý nha khoa; cùng các ngành nhà hàng, thực phẩm và đầu bếp.
Bà Thu cho rằng, bên cạnh cơ hội, lao động trẻ Việt Nam khi ra nước ngoài cũng cần chuẩn bị tốt hơn về kỹ năng sống, ý thức tập thể và khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới. Đây là những yếu tố có thể trở thành khó khăn đối với một bộ phận lao động trẻ nếu chưa được chuẩn bị từ trước.
Điều bà Thu và KNP EDU mong muốn không chỉ nằm ở việc đưa một bạn trẻ sang nước ngoài. Mà trong đó, KNP EDU muốn cùng với mỗi bạn khi đứng trước mỗi lựa chọn, sẽ được cung cấp thông tin đầy đủ, được chuẩn bị về ngoại ngữ, nghề nghiệp và những kỹ năng cần thiết để có thể thích nghi với môi trường mới.
Thực tế của Khang là một ví dụ khá rõ, từng bước từ Việt Nam sang Đức, mỗi bước đều có một yêu cầu cụ thể. Đến khi sang Đức, hành trình vẫn chưa kết thúc mà chuyển sang một giai đoạn khác: học nghề, làm việc, tự chăm sóc bản thân và từng bước xây dựng cuộc sống.
Hiện Khang nhận mức thu nhập khoảng 1.100 euro/tháng trong năm đầu, theo thỏa thuận của chương trình đào tạo; mức này dự kiến tăng lên khoảng 1.200 euro ở năm thứ hai và 1.350 euro ở năm thứ ba. Những con số ấy với Khang không phải điều duy nhất đáng kể. Điều quan trọng hơn là anh đang có một nghề, có môi trường làm việc và có cơ hội tự lập ở một đất nước mới.
Công ty TNHH Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Kim Nguyên Phú (KNP EDU) đặt tại phường Bình Thủy, TP Cần Thơ. Website: https://duhocknp.edu.vn
Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học nghề, đào tạo tiếng Đức và kết nối nhân lực với thị trường lao động Đức.
KNP EDU xây dựng lộ trình hỗ trợ người học từ khâu tư vấn, đánh giá hồ sơ, đào tạo tiếng Đức đến hoàn thiện hồ sơ, phỏng vấn với doanh nghiệp Đức, xin visa và hỗ trợ hội nhập sau khi sang nước này. Bên cạnh chương trình du học nghề, đơn vị còn đào tạo tiếng Đức từ trình độ A1 đến B2, đồng thời triển khai các hoạt động hướng nghiệp, giao lưu và trải nghiệm văn hóa Đức dành cho học sinh, sinh viên.
Trong định hướng hoạt động, KNP EDU chú trọng kết nối giữa người học và các cơ hội đào tạo, việc làm tại Đức. Công ty cũng mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục nhằm cung cấp thêm thông tin về học nghề, ngoại ngữ và những lựa chọn sau THPT cho học sinh, sinh viên.