Nhật Bản: sau 40 năm suy giảm, dân số trẻ em của Nhật Bản đạt mức thấp kỷ lục

GD&TĐ - Theo dữ liệu do chính phủ Nhật Bản công bố, dân số trẻ em ước tính của quốc gia này đạt mức thấp kỷ lục sau 40 năm suy giảm và dân số già tiếp tục có xu hướng tăng.

Số trẻ em dưới 14 tuổi đạt mức 14,93 triệu, ít hơn khoảng 190.000 so với năm 2020. (Ảnh: Bloomberg)
Số trẻ em dưới 14 tuổi đạt mức 14,93 triệu, ít hơn khoảng 190.000 so với năm 2020. (Ảnh: Bloomberg)

Theo thông tin của Bộ Nội vụ và Truyền thông tính đến ngày 1/4, số trẻ em dưới 14 tuổi đạt mức 14,93 triệu, ít hơn khoảng 190.000 so với năm 2020. Đây được ghi nhận là con số thấp nhất trong lịch sử tính từ năm 1950.

Nhìn chung, tỷ lệ trẻ em giảm xuống mức thấp nhất, chiếm 11,9% trong tổng dân số sau 47 năm giảm liên tiếp.

Thống kê Nhân khẩu học của Liên Hiệp quốc cho biết trong số 33 quốc gia trên 40 triệu người, tỷ lệ trẻ em của Nhật Bản là thấp nhất, ngoài ra, tỷ lệ trẻ em của Hàn Quốc dưới 12,2% và Ý 13,3%.

Nhật Bản hiện có 7,65 triệu trẻ em nam và 7,28 triệu trẻ em nữ. Tổng số trẻ em dưới 2 tuổi là 2,65 triệu, tương đối thấp hơn so với các nhóm tuổi khác. Con số này phản ánh sự suy giảm trong số lượng sinh đẻ của Nhật Bản.

Dân số trẻ em ở Nhật Bản đạt đỉnh vào năm 1954, ở mức 29,89 triệu. Con số này tiếp tục tăng nhanh cho đến khoảng đầu những năm 1970 và bắt đầu giảm từ năm 1982.

Theo Japan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?