Nhật Bản ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi đại học

GD&TĐ - Thủ tướng Nhật Bản, Fumio Kishida, đã chỉ đạo Bộ Giáo dục đề xuất phương án để học sinh tiếp xúc gần với người nhiễm biến thể Omicron có thể tham gia kỳ thi đại học an toàn.

Kỳ thi đại học tại Nhật Bản sẽ diễn ra vào tháng 1/2022.
Kỳ thi đại học tại Nhật Bản sẽ diễn ra vào tháng 1/2022.

Đơn cử cho thí sinh làm bài thi tại phòng thi riêng.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm Omicron bắt đầu lan rộng khắp Nhật Bản. Trong khi đó, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, dự kiến diễn ra từ ngày 15 - 16/1.

Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết đang cùng các chuyên gia gấp rút nghiên cứu bộ quy tắc cụ thể cho kỳ thi đại học sắp tới và dự kiến công bố vào cuối năm 2021. Từ đó, học sinh và phụ huynh có căn cứ để ôn tập, trang bị tốt kiến thức và tâm thế cho kỳ thi. Các nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất nếu cần trưng dụng làm địa điểm tổ chức.

Trước đó, ngày 21/12, Thủ tướng Kishida đã kêu gọi những người tiếp xúc gần với người nhiễm Omicron cách ly tập trung tại cơ sở địa phương, không tự cách ly tại nhà.

Dựa trên thông báo này, Bộ Giáo dục đã yêu cầu học sinh tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, dù không có triệu chứng, không tham dự các kỳ kiểm tra, đánh giá định kỳ tại trường. Nhà trường sẽ tổ chức cho những em này thi bù.

Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Nhật Bản được ghi nhận vào cuối tháng 11. Đến nay, số ca nhiễm biến thể mới trong cộng đồng đã lan ra nhiều tỉnh, thành như Tokyo, Osaka.

Theo Japan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ