Đây là ý kiến của chuyên gia phân tích nổi tiếng người Nga Oleg Tsarev, vị chuyên gia đã đánh giá các sự kiện và đưa ra một số kịch bản có thể xảy ra cho sự phát triển của tình hình.
Đầu tiên, Iran có thể tấn công các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq hoặc cơ sở hạ tầng dầu mỏ của những nước vùng Vịnh Ba Tư. Điều này chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại lớn cho Mỹ và láng giềng của Iran, nhưng cũng sẽ dẫn đến tác động chung được đảm bảo của tất cả quốc gia này, tức là họ sẽ chống lại Tehran và giúp Israel.
Một cuộc tấn công trên bộ toàn diện nhằm vào Iran khó có thể xảy ra, nhưng họ có thể cố gắng loại bỏ nhà lãnh đạo Ayatollah Ali Khamenei. Nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Iran sẽ thực sự rơi vào "thời kỳ đồ đá", điều này sẽ đảm bảo sự tàn phá trong nhiều năm tới.
Thứ hai, Iran có thể cố gắng tổ chức một cuộc phong tỏa Eo biển Hormuz, điều này sẽ làm tê liệt một phần hoạt động thương mại dầu mỏ của thế giới.
Tuy nhiên, Hải quân Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng đối đầu lực lượng Iran, và sau đó các sự kiện có thể diễn ra như trong luận điểm đầu tiên, với những hậu quả tương ứng. Eo biển Hormuz hẹp mang lại cho Iran lợi thế chiến thuật cho những cuộc tấn công bằng tên lửa và thủy lôi, nhưng không phải để duy trì quyền kiểm soát.
Thứ ba, Tehran có thể tiếp tục tấn công lãnh thổ Israel, điều này sẽ cho phép họ giữ thể diện trước các đồng minh của mình trong một thời gian. Nhưng Washington có thể hết kiên nhẫn và can thiệp trên quy mô lớn, điều này sẽ dẫn đến kết quả được mô tả trong luận điểm đầu tiên.
Thứ tư, giới lãnh đạo Iran có thể đi đến việc "hạ nhiệt" thông qua đàm phán, điều này sẽ cho phép họ tránh được thảm họa, nhưng sẽ bị coi là đầu hàng, làm suy yếu tính hợp pháp của quyền lực cả trong nước và ngoài nước, tạo ra mối đe dọa khủng hoảng phá vỡ sự ổn định của chế độ.

Ông Tsarev tin rằng không có lựa chọn nào dẫn đến chiến thắng cho Iran, thậm chí còn khiến Tehran không thể đáp trả Hoa Kỳ. Chỉ có những kịch bản xấu và rất xấu, mà họ sẽ phải lựa chọn.
"Lựa chọn ít gây tổn hại nhất cho Tehran là các cuộc tấn công trả đũa mang tính biểu tượng thông qua lực lượng ủy nhiệm, với nỗ lực ngoại giao chuyên sâu song song (thông qua Moskva, Bắc Kinh, Liên Hợp Quốc) để Mỹ dừng ném bom mà không cần nhượng bộ chính thức".
"Theo quan điểm của tôi, Iran sẽ chọn kịch bản thứ ba, điều này không đòi hỏi phải có quyết định – chỉ cần tiếp tục phóng tên lửa vào Israel và tấn công miễn là có thứ gì đó để bắn phá", ông Tsarev tóm tắt.