Thông tin này được đăng tải trên tờ Hartpunkt, căn cứ vào dữ liệu hiện có, mức dự trữ phải đạt 40% tổng lượng mặt hàng quốc phòng.
Bước đi này nhằm duy trì quá trình huấn luyện ổn định cho quân nhân, sửa chữa trang thiết bị kịp thời và triển khai các đơn vị nhanh chóng trong trường hợp tình hình trở nên trầm trọng hơn.
Hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là lực lượng dự trữ chiến lược chung cho quân đội hay không, hay kho dự trữ sẽ chỉ giới hạn ở một số loại vũ khí riêng lẻ.
Ấn phẩm Hartpunkt lưu ý rằng ý tưởng thành lập lực lượng dự bị quốc phòng không phải là mới đối với Đức, nhưng cuộc chiến của Nga với Ukraine đã khiến khái niệm này trở nên nổi bật trở lại.

Trước đó, truyền thông Đức đã công bố một báo cáo nội bộ của một trong những quân nhân Bundeswehr (Lục quân Đức), thảo luận về tình trạng quan trọng của lực lượng hỗ trợ kỹ thuật cho quân đội.
Tài liệu này dựa trên bài giảng của Phó Tùy viên quân sự tại Ukraine, được ông trình bày vào đầu năm nay trước các học viên của Trường Sĩ quan Lục quân.
Luận điểm chính trong báo cáo là thiết bị của Bundeswehr nhìn chung có hiệu quả, nhưng không thể sử dụng hết công suất do thiếu phụ tùng thay thế và khó khăn trong việc sửa chữa.
Theo đánh giá từ Cục Mua sắm, trong thời bình, việc thực hiện các chương trình sửa chữa, hiện đại hóa theo kế hoạch sẽ khiến dự trữ vật tư của quân đội giảm khoảng 30%.
Trong trường hợp một tiểu đoàn cơ giới hoặc thiết giáp, điều này có nghĩa là ngay cả khi có đủ quân số, chỉ có hai trong số ba đại đội sẵn sàng chiến đấu khi có báo động.
Trước đó vào ngày 7 tháng 6, có thông tin cho biết Bộ Quốc phòng Đức đã lên kế hoạch tăng quy mô lực lượng vũ trang thêm 50 - 60 nghìn binh sĩ để đạt được các mục tiêu phòng thủ mới của NATO.
Trong khuôn khổ của sự mở rộng này, quy mô của Bundeswehr có thể đạt tới 250.000 - 260.000 quân, đây sẽ là con số lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.