Nhật Bản chịu thêm động đất mạnh 5,2 độ richter, rò rỉ nước thải hạt nhân

GD&TĐ - Hôm nay (14/2), trận động đất mới mạnh 5,2 độ richter xảy ra sau trận động đất mạnh 7,1 độ ở miền Bắc đất nước trước đó, tạo ra những dư chấn đáng kể ở thủ đô.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi.

Hiện tại chưa có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại do trận động đất mới xảy ra.

Hôm nay, Công ty Điện lực Tokyo cho biết một lượng nhỏ nước tràn ra từ các bể chứa ở Fukushima – nơi có chất thải hạt nhân. Theo công ty trên, trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra hôm trước đã ảnh hưởng tới các bể chứa này. Tuy nhiên, nước tràn ra không gây ra bất kỳ thay đổi lớn nào về mức độ bức xạ trong khu vực.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga tuyên bố trận động đất không gây thiệt hại cho bất kỳ cơ sở hạt nhân nào.

Nhà máy điện hạt nhân trên đã bị hư hại nghiêm trọng vào tháng 3/2011 sau trận động đất mạnh 9,0 độ richter tại Thái Bình Dương, gây sóng thần lớn. Mức phóng xạ cao xuất hiện sau đó đã buộc khoảng 160.000 người phải sơ tán khỏi tỉnh Fukushima.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ