Nhật Bản: Bé 7 tháng tuổi có mái tóc bồng bềnh như mây thu hút vạn người xem

GD&TĐ - Dù còn nhỏ tuổi nhưng Chanco đã có hơn 40.000 người theo dõi trên Instagram nhờ mái tóc bồng bềnh đặc biệt của mình.

Nhật Bản: Bé 7 tháng tuổi có mái tóc bồng bềnh như mây thu hút vạn người xem

Baby Chanco sinh ra tại Nhật Bản vào tháng 12/2017 và tóc của bé cũng bắt đầu phát triển từ lúc đó. Trong thực tế, tài khoản Instagram của Chanco được đặt tên là “nhật ký tóc” và mái tóc của cô bé cũng cực kỳ ấn tượng, thường được tạo kiểu theo nhiều cách khác nhau. Đôi khi mẹ của Chanco còn cho con dùng các phụ kiện tóc hết sức dễ thương như bờm, nơ, cặp tóc.

Nhật Bản: Bé 7 tháng tuổi có mái tóc bồng bềnh như mây thu hút vạn người xem ảnh 1
Nhật Bản: Bé 7 tháng tuổi có mái tóc bồng bềnh như mây thu hút vạn người xem ảnh 2
Chanco trông hết sức dễ thương khi được mẹ cài các phụ kiện lên tóc
Chanco trông hết sức dễ thương khi được mẹ cài các phụ kiện lên tóc
Chỉ nhìn vào ống kính thôi cũng khiến nhiều người phát cuồng
Chỉ nhìn vào ống kính thôi cũng khiến nhiều người "phát cuồng"

“Cô bé trông thật đáng yêu! Xin gửi lời chúc mừng từ Brazil”, một cư dân mạng bày tỏ.

“Bé gái giống như một con búp bê vậy. Mái tóc thật dày và đẹp!”, một người khác bình luận.

Hơn 40.000 người đã đăng ký theo dõi tài khoản Instagram của Chanco và cho rằng tóc của cô bé tựa như “phép màu”. Mẹ Chanco chính là người lập tài khoản Instagram cho con, chụp ảnh và khiến bé trở nên nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ tuổi.

Bé gái làm gì cũng hết sức đáng yêu
Bé gái làm gì cũng hết sức đáng yêu
Nhiều ông bố, bà mẹ mơ ước có một đứa con như Chanco
Nhiều ông bố, bà mẹ mơ ước có một đứa con như Chanco

Hormone chính là yếu tố quyết định chủ yếu tới việc một đứa trẻ sơ sinh có nhiều tóc hay không. Ngay cả những đứa trẻ được sinh ra với nhiều tóc cũng có thể rụng đi chỉ sau đó vài tuần. Tuy nhiên điều này dường như không hề xảy ra với Chanco.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.