Nhan sắc hút hồn của VĐV bóng chuyền nổi tiếng nhất SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

Người đẹp Philippines Michele Gumabao là một trong những vận động viên bóng chuyền nổi tiếng nhất tại SEA Games 32 .  

Nhan sắc hút hồn của VĐV bóng chuyền nổi tiếng nhất SEA Games

Michele Gumabao là vận động viên bóng chuyền, người mẫu và hoa hậu nổi tiếng người Philippines. Cô bắt đầu chơi bóng chuyền từ khi còn trẻ và trở thành vận động viên ngôi sao ở cả bóng chuyền trong nhà và bóng chuyền bãi biển.

Người đẹp 32 tuổi chơi cho đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines và đại diện cho đất nước trong nhiều cuộc thi quốc tế.

Nữ vận động viên Michele Gumabao của tuyển bóng chuyền Philippines. Ảnh: Instagram nhân vật.

Ngoài sự nghiệp bóng chuyền, Michele còn lấn sân sang lĩnh vực người mẫu và từng thi hoa hậu.

Năm 2018, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Philippines và được trao danh hiệu Hoa hậu Hoàn cầu Philippines.

Cô đại diện cho quốc gia này trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Quốc tế, đoạt 2 giải "Hoa hậu mạng xã hội" và "Cô gái trong mơ". Người đẹp cũng từng giành danh hiệu Á hậu của cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Philippines năm 2020.

Bên cạnh đó, Gumabao cũng là người dẫn chương trình thể thao nổi tiếng trên sóng truyền hình Philippines. Thậm chí, nữ vận động viên bóng chuyền còn tham gia đóng một vài bộ phim truyền hình trong vai khách mời.

Gumabao sinh ra ở California, Mỹ, trong một gia đình có truyền thống trong ngành thể thao và giải trí.

Trong 10 năm sự nghiệp, cô giành nhiều danh hiệu cá nhân của bóng chuyền Philippines như chủ công xuất sắc nhất, cầu thủ chắn bóng xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất...

Michele Gumabao hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và từng tham dự nhiều cuộc thi hoa hậu. Ảnh: Instagram nhân vật.

Sau một năm tạm nghỉ để tập trung cho sự nghiệp chính trị, Gumabao quay trở lại SEA Games 32 cùng đội tuyển bóng chuyền quốc gia Philippines.

Cựu Á hậu Michele Gumabao cũng là một "ngôi sao" mạng xã hội khi có hơn 2,5 triệu người theo dõi trên nền tảng Instagram và Facebook.

Một số hình ảnh của Michele Gumabao:

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.