Nhân rộng mô hình chăn nuôi giúp đồng bào thoát nghèo bền vững

GD&TĐ - Những năm gần đây, công tác giảm nghèo ở xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Phạm Minh Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Nhai thăm mô hình chăn nuôi gà hướng thịt lông màu nhập nội.
Ông Phạm Minh Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Nhai thăm mô hình chăn nuôi gà hướng thịt lông màu nhập nội.

Đồng lòng vì mục tiêu giảm nghèo

Từ việc lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế đến việc triển khai những mô hình sản xuất thiết thực, người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nổi bật trong đó là mô hình chăn nuôi gà hướng thịt lông màu nhập nội, đang mang lại hiệu quả rõ nét.

Sau sáp nhập, xã Võ Nhai hiện có gần 10.000 ha diện tích tự nhiên, hơn 17.000 nhân khẩu với nhiều dân tộc cùng sinh sống như Tày, Nùng, Dao, Cao Lan, Sán Dìu... Địa phương đã và đang tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Theo thống kê, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 2,25%, hộ cận nghèo 2,27%. Tuy con số này đã giảm mạnh so với trước, song phần lớn hộ nghèo vẫn tập trung ở các xóm vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện sản xuất, hạ tầng và thị trường còn nhiều hạn chế.

Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, UBND xã Võ Nhai đã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp rà soát, xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể. Xã chú trọng lồng ghép các chính sách về đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển giao kỹ thuật, giúp người dân tiếp cận với các mô hình kinh tế mới phù hợp điều kiện địa phương.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng được đẩy mạnh. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ hay nhóm Zalo cộng đồng, thông tin về các chương trình, dự án giảm nghèo được phổ biến rộng rãi. Cán bộ xã, người có uy tín, trưởng thôn đóng vai trò cầu nối, giúp bà con hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia các mô hình phát triển kinh tế.

Điểm sáng trong phát triển sinh kế

anh-quynh-to-truong-to-hop-tac.jpg
Anh Nông Văn Quỳnh, Tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi Lâu Thượng xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đang chăm sóc và cho gà ăn.

Một trong những mô hình được đánh giá cao tại Võ Nhai là dự án chăn nuôi gà hướng thịt lông màu nhập nội. Dự án có 9 hộ tham gia, thuộc 3 xóm của xã, trong đó có 1 hộ kinh tế giỏi, 3 hộ nghèo và 5 hộ mới thoát nghèo dưới 36 tháng.

Tại khu vực xã Lâu Thượng (cũ), các hộ hiện đang duy trì hơn 1.000 con gà, chủ yếu là giống gà ta thả đồi có chất lượng thịt cao, dễ nuôi, phù hợp với điều kiện địa phương. Điều đặc biệt, các hộ dân không phải nộp tiền đối ứng, mà được xã hướng dẫn làm việc trực tiếp với đơn vị cung ứng thức ăn và thuốc thú y. Ngoài ra, bà con còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng chống dịch bệnh, xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Anh Nông Văn Quỳnh, sinh năm 1993, Tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi Lâu Thượng, chia sẻ: “Gia đình tôi nuôi khoảng 1.000 con gà ta. Nhờ sự hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tôi có điều kiện mở rộng quy mô, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các hộ khác trong tổ, chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo. Mỗi năm, tổ hợp tác xuất bán hàng nghìn con gà, mang lại nguồn thu ổn định cho các thành viên”.

Còn chị Mông Thị Thi, hộ nghèo ở xóm Là Dương, vui mừng nói: “Tôi được hỗ trợ nuôi 100 con gà, được cán bộ hướng dẫn cách chăm sóc, tiêm phòng. Gà lớn nhanh, ít bệnh, sau khi xuất bán có thêm thu nhập để trang trải sinh hoạt, không còn lo đói như trước”.

Không chỉ mang lại thu nhập, mô hình còn giúp các hộ dân thay đổi tư duy sản xuất, biết tính toán chi phí, đầu ra, biết hợp tác để cùng phát triển. Anh Nông Văn Thanh, xóm Là Dương, là hộ cận nghèo, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chỉ nuôi vài chục con gà để ăn, nhưng nay được hướng dẫn, hỗ trợ vốn, tôi mạnh dạn mở rộng quy mô. Mỗi vụ gà đem lại vài chục triệu đồng, giúp gia đình ổn định cuộc sống và có thêm vốn để tái đầu tư”.

Theo ông Phạm Minh Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Nhai, mô hình chăn nuôi gà là điển hình trong công tác giảm nghèo. Nhờ đó, nhiều hộ dân có thu nhập ổn định, đời sống được cải thiện đáng kể. Địa phương đang hướng đến việc nhân rộng mô hình sang các xóm khác, đồng thời xây dựng liên kết tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định.

“Chúng tôi xác định, giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà phải tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Do đó, xã tiếp tục khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, có sự tham gia của các tổ hợp tác, hợp tác xã để tăng tính bền vững”, ông Phương cho biết.

Từ thực tế ở Võ Nhai có thể thấy, khi chính sách được triển khai đúng hướng, gắn với nhu cầu và điều kiện thực tế của người dân, hiệu quả mang lại sẽ rất rõ rệt. Quan trọng hơn, mô hình chăn nuôi gà không chỉ giúp hộ nghèo có thêm thu nhập, mà còn khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, tạo niềm tin vào chính mình của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Chị Mông Thị Thi chia sẻ thêm: “Tôi không nghĩ mình có thể tự nuôi được nhiều gà như vậy. Giờ tôi thấy tự tin hơn, có niềm tin để làm ăn, không còn trông chờ, ỷ lại như trước”.

Những nỗ lực đồng bộ của chính quyền và người dân Võ Nhai đang mở ra hướng đi mới cho công tác giảm nghèo bền vững. Mỗi mô hình kinh tế hiệu quả không chỉ mang lại lợi ích vật chất mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự chủ của cộng đồng dân tộc thiểu số.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Năm 2025, Hảo Hảo kỉ niệm 25 đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam.

Từ hạt lúa mì đến gói mì quốc dân

GD&TĐ - Từ những hạt lúa mì vàng óng đến từng gói Hảo Hảo thơm ngon trên bàn ăn, Acecook Việt Nam đã viết nên hành trình gần ba thập kỷ đầy tâm huyết.