Nhiều tiềm năng phát triển
Xã Sính Phình được thành lập theo Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện Biên năm 2025, trên cơ sở hợp nhất ba xã Sính Phình, Trung Thu và Tả Phìn và đi vào hoạt động từ 1/7/2025.
Việc sáp nhập tạo ra không gian phát triển rộng hơn, điều kiện thuận lợi để địa phương khai thác tiềm năng, lợi thế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Địa hình xã chủ yếu là đồi núi cao, dốc, chia cắt mạnh, thiếu đất và nguồn nước sản xuất; thời tiết diễn biến thất thường, có nhiều yếu tố cực đoan.
Nhân dân trong xã chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, phân bố không tập trung, trình độ dân trí chưa cao, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo tuy đã giảm song vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung toàn tỉnh.
Đây là những khó khăn, thách thức lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Song, chính nhờ sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, tinh thần đoàn kết của cán bộ và Nhân dân, Sính Phình đã từng bước khắc phục hạn chế, tận dụng cơ hội hình thành từ mô hình chính quyền hai cấp để phát triển bền vững.
Trong đó, giảm nghèo về thông tin, một hợp phần của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được xác định là nhiệm vụ then chốt, góp phần nâng cao dân trí, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho người dân vùng cao.
Thông tin đến từng bản, từng người dân
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Sính Phình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách thông tin giữa miền núi và miền xuôi, giữa vùng thuận lợi và vùng đặc biệt khó khăn.
Đảng ủy và chính quyền xã xác định công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần nâng cao dân trí và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Đến nay, hệ thống loa truyền thanh thông minh không dây đã được đầu tư tại 21/30 thôn; 29/30 thôn được phủ sóng 3G, 4G đến trung tâm.
Nhờ đó, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thông tin thiết yếu phục vụ đời sống người dân được truyền tải kịp thời, chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ.
Các đội tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lồng ghép nội dung pháp luật, kỹ năng sản xuất, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và chuyển đổi số nông nghiệp vào sinh hoạt cộng đồng.
Nhờ cách làm linh hoạt, gần dân, công tác tuyên truyền đã thực sự đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi nhận thức và hành động trong từng hộ gia đình.
Ông Vàng A Pó, người dân địa phương, chia sẻ: “Giờ đây, trên địa bàn xã có cán bộ đến tận bản hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến chính sách hỗ trợ. Nhờ đó, ai cũng biết cách làm ăn, biết tính toán sản xuất để thoát nghèo.”
Ứng dụng công nghệ để giảm nghèo về thông tin
Xã Sính Phình hiện đang tích cực thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân.
Hệ thống điện tử “một cửa” trực tuyến mức độ 3, 4 được vận hành ổn định, giúp người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính ngay tại địa phương, giảm thời gian, chi phí đi lại. 100% cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị xã hoạt động trên môi trường số...
Công tác tập huấn, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng.
Nhiều cán bộ xã đã thành thạo trong việc khai thác, sử dụng phần mềm quản lý công việc, thư điện tử công vụ và các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số.
Việc triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử được thực hiện đồng bộ, gắn với mục tiêu nâng cao năng lực số cho người dân.
Trong lĩnh vực giáo dục, 10 trường học với gần 5.000 học sinh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Nhiều trường xây dựng thư viện điện tử, phòng học đa năng, giúp học sinh vùng cao có cơ hội tiếp cận tri thức hiện đại.
Lan tỏa tri thức, kết nối cơ hội phát triển
Công tác truyền thông, tuyên truyền ở Sính Phình không chỉ giúp người dân tiếp cận tri thức mới, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Từ việc nắm bắt thông tin về mô hình trồng chè Shan tuyết, phát triển sản phẩm OCOP đến chăn nuôi hàng hóa, nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi sản xuất, mở rộng quy mô kinh tế hộ.
Chương trình “Bừng sáng Điện Biên” đã đưa điện lưới quốc gia đến 30/30 thôn, giúp 2.649 hộ dân có điện sinh hoạt, chiếm gần 95%.
Khi điện và internet về với từng bản làng, khoảng cách thông tin được rút ngắn, người dân có thể kết nối, trao đổi, học hỏi và giao thương dễ dàng hơn.
Ông Mùa A Dơ, người dân địa phương, cho biết: “Giờ hầu như nhà nào cũng có điện thoại thông minh. Nhiều hộ biết quay video giới thiệu sản phẩm nông sản, đăng lên mạng để bán. Thông tin giờ không còn là thứ xa xỉ với người vùng cao nữa.”
Chính quyền số - động lực giảm nghèo bền vững
Theo ông Vũ Đức Biểu, Chủ tịch UBND xã Sính Phình, giảm nghèo về thông tin không chỉ là đưa tín hiệu sóng, mà là mang tri thức và cơ hội đến với từng người dân. Xã đang huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng viễn thông, củng cố mạng truyền thanh cơ sở, đồng thời đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho cán bộ và người dân.
"Mục tiêu của chúng tôi là người dân dù ở bản xa nhất cũng được tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời và hữu ích", ông Biểu nói.
Ông Biểu khẳng định, mô hình chính quyền hai cấp giúp các xã vùng cao như Sính Phình chủ động hơn trong điều hành, đặc biệt là triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia gắn với chuyển đổi số và thông tin cơ sở.
“Khi người dân có kiến thức, họ sẽ biết cách làm ăn, nắm được chính sách hỗ trợ, chủ động trong sản xuất và bảo vệ quyền lợi của mình. Giảm nghèo về thông tin chính là nền tảng để Sính Phình phát triển trong giai đoạn tới", ông Biểu khẳng định.
Từ vùng đất còn nhiều khó khăn, Sính Phình hôm nay đã vươn lên trên hành trình hội nhập.
Người dân không chỉ nghe, đọc, mà đã biết tìm hiểu, học hỏi, sáng tạo và chia sẻ thông tin phục vụ đời sống, sản xuất.
Cùng với hạ tầng số ngày càng hoàn thiện, công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo và chuyển đổi số đang giúp địa phương rút ngắn khoảng cách phát triển, hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững.