Vĩnh Phúc: Cụ bà 80 tuổi ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học

GD&TĐ - Cụ Vũ Thị Lật (xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường) vừa trao số tiền 5 tỷ đồng của gia đình tới Hội – Quỹ Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ Vũ Thị Lật trao tượng trưng số tiền ủng hộ cho ông Trần Dũng Long, Chủ tịch Hội – Quỹ Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh Trà Hương
Cụ Vũ Thị Lật trao tượng trưng số tiền ủng hộ cho ông Trần Dũng Long, Chủ tịch Hội – Quỹ Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh Trà Hương

Ngày 6/10, ông Trần Dũng Long, Chủ tịch Hội – Quỹ Khuyến học  tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tại hội nghị Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với cán bộ quản lý ngành giáo dục về giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025 được tổ chức vào ngày 4/10 vừa qua, đơn vị đã tiếp nhận số tiền ủng hộ của gia đình cụ Vũ Thị Lật ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường với số tiền ủng hộ là 5 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ủng hộ số tiền là 2 tỷ đồng.

Cũng theo ông Long, đây là số tiền ủng hộ lớn khi lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc mới khởi động chương trình chung tay góp sức ủng hộ sự nghiệp phát triển giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Dự kiến tháng 11 tới đây, tỉnh sẽ tổ chức một chương trình vận động ủng hộ Quỹ trên quy mô toàn tỉnh.

Về việc sử dụng nguồn Qũy, ông Long cho biết: Đây là quỹ xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ được hình thành từ nguồn tự tạo vốn trên cơ sở vận động, quyên góp, tài trợ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước và hướng tới là một quỹ bảo toàn vốn nên số tiền sẽ được gửi vào ngân hàng thương mại để một năm sau có lãi và dùng số lãi này để hoạt động. Thời gian tới, Quỹ sẽ đi theo hướng xã hội nhiều hơn, những đối tượng khó khăn mà muốn được học tập hay vươn lên trong học tập thì sẽ được hỗ trợ nên quy mô hoạt động của Quỹ sẽ rộng hơn. Quỹ cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích và yêu cầu của nhà tài trợ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ