Thầy trò Tuyên Quang chia sẻ với đồng bào miền Trung

GD&TĐ - Trong những ngày này cả nước hướng về miền Trung ruột thịt với biết bao đau thương, mất mát, làm lay động hàng triệu trái tim người Việt.

Hành động “Tương thân, tương ái” của thầy và trò trường THPT Chiêm Hóa
Hành động “Tương thân, tương ái” của thầy và trò trường THPT Chiêm Hóa

Thực hiện lời kêu gọi của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang cùng các tổ chức, cá nhân, vừa qua, trường THPT Chiêm Hóa đã phối hợp cùng với các tổ chức trong nhà trường phát động “Quyên góp , ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt” tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh cùng các bậc phụ huynh trong nhà trường hãy chung tay, góp sức, chia sẻ với đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn với tấm lòng hảo tâm bằng tiền mặt hoặc hiện vật như mì tôm, nước, quần áo, gạo, lạc, chăn màn.

Qua buổi quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung các bậc phụ huỵnh, học sinh, thầy giáo, cô giáo nhà trường với tổng số tiền gần 35 triệu đồng cùng với các hiện vật như chăn, màn, quần áo, gạo, lạc, nước, mì tôm…

Số tiền trên cũng như các hiện vật sẽ được trường THPT Chiêm Hóa gửi đến Công đoàn nghành giáo dục tỉnh Tuyên Quang để chung tay góp sức, sẻ chia  một phần nào đó với những khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ