Điện lực Quảng Bình chia sẻ khó khăn cùng người dân nghèo

GD&TĐ - Công ty Điện lực Quảng Bình vừa thực hiện chương trình “Thắp sáng niềm tin” nhắm chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.

Sửa chữa, lắp đặt lại dây và thiết bị điện cho những hộ dân là bà con dân tộc ở xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình.
Sửa chữa, lắp đặt lại dây và thiết bị điện cho những hộ dân là bà con dân tộc ở xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình.

Với chương trình này, nhiều gia đình là hộ nghèo, gia đình chính sách được hưởng lợi từ hoạt động ý nghĩa này dưới hình thức sửa chữa, thay mới bảng điện, bóng đèn, đường dây sau công tơ miễn phí.

Đây là những việc làm đầy ý nghĩa mang lại niềm vui, phấn khởi cho các hộ gia đình đồng bào nghèo, góp phần chia sẻ khó khăn và tạo được tình cảm gắn kết giữa Điện lực với khách hàng, đồng thời cũng đảm bảo vấn đề an toàn về sử dụng điện cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới, qua đó tuyên truyền đến người dân ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Công ty Điện lực Quảng Bình hỗ trợ bà con vùng bị ngập lụt trong cơn đại hồng thuỷ xảy ra vào tháng 10/2020.
Công ty Điện lực Quảng Bình hỗ trợ bà con vùng bị ngập lụt trong cơn đại hồng thuỷ xảy ra vào tháng 10/2020.

Anh Dương Văn Cẩm, ở tại xóm Cồn, thôn Trung Thuận, xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch chia sẻ: Gia đình chúng tôi khá khó khăn nên đành phải tận dụng những đoạn dây điện cũ, những thiết bị cũ để làm hệ thống điện trong nhà. Hệ thống điện đã quá cũ, chắp vá chằng chịt nên không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện cũng lo lắng lắm chứ.

“Được sự giúp đỡ của Điện lực Bố Trạch, hôm nay gia đình có hệ thống điện sử dụng đảm bảo an toàn nên gia đình chúng tôi rất yên tâm. Thực sự cảm ơn tình cảm của ngành Điện lực khi giúp đỡ chúng tôi trong giai đoạn này”… ông Cẩm chia sẻ.

Công ty Điện lực Quảng Bình còn thực hiện rất nhiều hoạt động thiết thực khác hướng về những người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ trong tháng 10 vừa qua với mong muốn góp phần hỗ trợ người dân giảm bớt phần nào khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Sau mưa lũ, Công ty Điện lực Quảng Bình đã hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện kết hợp tài trợ học bổng, tặng sách vở, quần áo, máy tính, trang thiết bị và một số vật tư thiết yếu cho các cơ sở trường học, y tế địa phương.

Ngoài ra, đơn vị còn tặng quà cho 350 hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão lụt và dịch bệnh covid-19; lắp điện thắp sáng cho 6 tuyến đường nông thôn… Tổng kinh phí các chương trình hướng về cộng đồng này trên 1 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Quảng Bình chia sẻ cùng bà con khó khăn trong đợt dịch bệnh Covid - 19 xảy ra.
Công ty Điện lực Quảng Bình chia sẻ cùng bà con khó khăn trong đợt dịch bệnh Covid - 19 xảy ra.

Ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết: Những hoạt động ý nghĩa trong tháng tri ân khách hàng 2020 là  lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đã luôn đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua.

Thời gian đến, Công ty sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ ngành điện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.