Hơn 279 triệu đồng trao thưởng, học bổng cho học sinh, sinh viên đạt Giải thưởng Lê Văn Hiến

GD&TĐ - Chiều 30/8, Hội Khuyến học quận Ngũ Hành Sơn (UBND quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh, sinh viên đạt “Giải thưởng Lê Văn Hiến”, “học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu”, “học sinh vượt khó học giỏi”, học sinh trúng tuyển đại học năm 2018 và tặng học bổng đợt 2 cho học sinh con hộ nghèo.

Thay mặt Quỹ Khuyến học và Giải thưởng Lê Văn Hiến chi nhánh Hà Nội, gia đình bà Lê Na – cháu ngoại cụ Lê Văn Hiến, Báo Giáo dục và Thời đại trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh
Thay mặt Quỹ Khuyến học và Giải thưởng Lê Văn Hiến chi nhánh Hà Nội, gia đình bà Lê Na – cháu ngoại cụ Lê Văn Hiến, Báo Giáo dục và Thời đại trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh

Dịp này, thay mặt Quỹ Khuyến học và Giải thưởng Lê Văn Hiến chi nhánh Hà Nội, gia đình bà Lê Na – cháu ngoại cụ Lê Văn Hiến, Báo Giáo dục và Thời đại trao tặng 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho học sinh gia đình hộ nghèo quận Ngũ Hành Sơn.

Ghi nhận những thành tích, nỗ lực, Hội khuyến học quận Ngũ Hành Sơn vinh danh, trao thưởng cho 81 học sinh, sinh viên đạt Giải thưởng Lê Văn Hiến; khen thưởng 12 học sinh đạt kết quả hóc tập xuất sắc toàn diện, 11 học sinh vượt khó học giỏi, 52 học sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 đạt trên 22 điểm…với tổng giá trị giải thưởng, học bổng lên đến 279 triệu đồng.

Thay mặt chính quyền quận Ngũ Hành Sơn, ông Nguyễn Hòa – Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn ghi nhận, bày tỏ lòng cám ơn tấm lòng vàng của các đơn vị, cá nhân tài trợ giải thưởng, học bổng cho con em học sinh địa phương. Ông Nguyễn Hòa bày tỏ: “Những suất quà, học bổng không chỉ có ý nghĩa về giá trị vật chất, mà còn là niềm động viên, khích lệ, tạo động lực cho con em học sinh, sinh viên địa phương tiếp tục nỗ lực vươn lên học tập, rèn luyện trong thời gian đến”.

 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.