Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng quà cho các thương, bệnh binh

GD&TĐ - Nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tri ân ý nghĩa với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng quà cho các thương, bệnh binh
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng quà cho các thương, bệnh binh ảnh 1Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng quà cho các thương, bệnh binh ảnh 2Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng quà cho các thương, bệnh binh ảnh 3
Cụ thể, là chương trình dâng hương tưởng niệm và tặng quà cho các thương, bệnh binh nặng đang điều trị tại Trung tâm thương binh Thuận Thành ( Bắc Ninh), với tổng giá trị gần 50.000.000đ.

Đây là việc làm thiết thực và ý nghĩa, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó giúp các thương bệnh binh phần nào vơi đi nỗi đau chiến tranh, có thêm niềm tin yêu và lạc quan vào cuộc sống.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã trao tặng sách giáo khoa và sách tham khảo cho 4 trường cấp 1 tại 4 tỉnh miền Trung do Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phát động. Giá trị sách trao tặng gần 70.000.000đ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.