Nhà vô địch World Cup 4 lần cùng tuyển Brazil qua đời

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huyền thoại bóng đá Mario Zagallo, người từng 4 lần vô địch World Cup cùng đội tuyển Brazil, qua đời ở tuổi 92.

Thông tin huyền thoại Zagallo qua đời được đăng trên tài khoản Instagram có trên 225.000 người theo dõi của ông.

Trong bài đăng, gia đình mô tả ông Zagallo là “nhà vô địch thế giới vĩnh cửu, người cha tận tụy, người chồng mẫu mực và là một người yêu nước để lại cho Brazil di sản với những thành tựu to lớn”.

Huyền thoại sinh năm 1931 gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng từ năm 2022, do bị nhiễm trùng đường hô hấp. Tháng 8/2023, ông Zagallo tiếp tục phải nhập viện vì nhiễm trùng đường tiết niệu và sau đó trở về nhà trên xe lăn. Ông sống thêm gần nửa năm, trước khi qua đời vì tuổi cao sức yếu ngày 5/1 (giờ địa phương).

Huyền thoại Zagallo, người từng 4 lần vô địch World Cup cùng tuyển Brazil qua đời ở tuổi 92.

Huyền thoại Zagallo, người từng 4 lần vô địch World Cup cùng tuyển Brazil qua đời ở tuổi 92.

Ông Zagallo có sự nghiệp lẫy lừng cả trên cương vị HLV lẫn cầu thủ của tuyển Brazil với 5 lần vào chơi trận chung kết World Cup, thắng 4 lần.

Trong vai trò tiền đạo, ông Zagallo cùng với Vua bóng đá Pele, góp công lớn giúp đội tuyển Brazil vô địch World Cup năm 1958 và 1962.

Trên cương vị HLV, ông Zagallo dẫn dắt đội tuyển xứ Samba đến với chức vô địch World Cup 1970 lịch sử. Ông Zagallo còn là trợ lý HLV cho chiến thắng của Brazil tại World Cup 1994.

Ông cũng dẫn dắt Brazil vào chơi trận chung kết World Cup 1998 nhưng đội vuột ngôi vô địch khi thua tuyển Pháp với tỷ số 0-3.

Chiến tích ấy giúp ông Mario Zagallo trở thành người đầu tiên vô địch World Cup cả trên tư cách cầu thủ lẫn HLV.

Lịch sử, ngoài ông Zagallo, chỉ có hai người khác vô địch World Cup với tư cách cầu thủ và HLV là huyền thoại Franz Beckenbauer của Đức (1974, 1990) và huyền thoại Didier Deschamps của Pháp (1998, 2018).

Sinh thời, ông Zagallo là một trong những nhân vật lôi cuốn và mê tín bậc nhất bóng đá Brazil, ông cũng nổi tiếng là người yêu thích số 13.

Ông cho biết 13 là con số may mắn của ông vì nó mang hai chữ số cuối trong năm sinh của ông: 1931.

Ông luôn nhấn mạnh bất kỳ mối liên hệ nào, dù là ngẫu nhiên của con số 13 và những thành công trong bóng đá của ông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.