Tuyển Brazil sa thải huấn luyện viên Diniz

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) quyết định sa thải huấn luyện viên tạm quyền Fernando Diniz trong bối cảnh việc bổ nhiệm ông Carlo Ancelotti đổ bể.

Quyết định đã được thông báo đến ông Diniz và nhấn mạnh rằng Chủ tịch CBF Ednaldo Rodrigues muốn thúc đẩy quá trình lựa chọn huấn luyện viên lâu dài cho đội tuyển Brazil.

HLV Diniz được chọn dẫn dắt nhà 5 lần vô địch World Cup hồi tháng 7 năm ngoái, trong bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Ông được bổ nhiệm tạm thời thay thế nhà cầm quân Tite, người từ chức sau khi Brazil bị loại ở tứ kết World Cup 2022.

HLV Fernando Diniz chỉ dẫn dắt Brazil trong chưa đầy một năm.

HLV Fernando Diniz chỉ dẫn dắt Brazil trong chưa đầy một năm.

Thời điểm trao tạm quyền cho HLV Diniz, CBF tự tin sẽ bổ nhiệm chiến lược gia Carlo Ancelotti sau khi ông hết hạn hợp đồng với Real Madrid vào mùa hè này.

Tuy nhiên, ông Ancelotti tuần trước đã ký hợp đồng mới với Madrid đến năm 2026. Hết hy vọng có được nhà cầm quân người Ý, chủ tịch Rodrigues quyết định sa thải HLV Diniz để tìm người dẫn dắt lâu dài tuyển Brazil.

“CBF cảm ơn ông Fernando Diniz vì công việc, sự cống hiến, sự nghiêm túc và thách thức trong việc cải tổ đội tuyển Brazil”, theo một tuyên bố từ Liên đoàn bóng đá Brazil ngày 5-1 (giờ địa phương).

Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Toà án tối cao Brazil phục chức cho ông Rodrigues. Ông và ban lãnh đạo CBF bị đình chỉ chức vụ vào ngày 7/12/2023 với cáo buộc vi phạm quy trình bầu cử vào năm 2022.

Tờ ESPN cho biết, ứng cử viên sáng giá dẫn dắt Brazil trong thời gian tới là huấn luyện viên Dorival Junior của Sao Paulo. Chủ tịch CBF Rodrigues đã nói chuyện với Chủ tịch Julio Casares của Sao Paulo về vấn đề này.

Các nguồn tin cho biết Sao Paulo không muốn để huấn luyện viên của họ ra đi miễn phí và đã yêu cầu CBF trả khoản phí giải phóng hợp đồng khoảng 920.000 USD đối với HLV Dorival.

Brazil dưới trướng huấn luyện viên tạm quyền Diniz thi đấu không thực sự ấn tượng, đặc biệt tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ,

Họ đã thua 3 trong 6 trận đầu tiên và đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Chỉ có 6 đội dẫn đầu khu vực Nam Mỹ đủ điều kiện dự World Cup, đội xếp thứ 7 phải đá play-off.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.