Nhà trọ miễn phí vắng hoe, nhà trọ đắt tiền kín chỗ

Nhà trọ miễn phí vắng hoe, nhà trọ đắt tiền kín chỗ
700 ngàn cho 3 ngày thuê trọ, đó là cái giá mà hai cha con em Côn, thí sinh đến từ Nam định phải trả để được ở trong một gian phòng chỉ rộng chừng 8 mét vuông, đồ đạc trống huơ trống hoác. Ấy thế mà với cái giá đó, theo như  lời bà chủ nhà đến giờ muốn thuê cũng chẳng còn chỗ, nếu muốn thuê để thi đợt hai phải đặt cọc trước từ sớm. Theo chúng tôi ghi nhận, ngoài việc nằm sát ngay cạnh Trường tiểu học Bạch Mai (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngôi nhà chật chội này chẳng còn điểm gì hấp dẫn. Lý do em Côn đưa ra khi phải chịu một cái giá cắt cổ cũng đơn giản vì chỉ vài bước là đến địa điểm thi. Tâm lý của người nhà các sĩ tử là “cả năm chỉ có 3 ngày” khiến các chủ nhà trọ tha hồ chặt chém.
Với căn phòng như thế này, cha con em Côn sẵn sàng trả 700 ngàn/tháng chỉ vì gần địa điểm thi
Với căn phòng như thế này, cha con em Côn sẵn sàng trả 700 ngàn/tháng chỉ vì gần địa điểm thi

Ấy thế mà, cách phòng trọ này chưa đầy cây số, một gia đình công chức luôn sẵn mở rộng tấm lòng thiện nguyện để đón các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đến ở miễn phí lại rơi vào cảnh chẳng ai ngó ngàng. Gia đình bác Nguyễn Thế Hùng (số 1, ngách 67/26, đê Tô Hoàng, HBT-Hà Nội) với 3 căn phòng đủ cho 10 người ở, đầy đủ tiện nghi, có thể vượt quá niềm “mơ ước” của rất nhiều thí sinh về điều kiện ăn ở. Kỳ lạ là cho đến hôm nay (ngày 2/7) mới chỉ có hai thí sinh (1 ở Nam Định, 1 ở Hải Dương) gọi điện đến liên hệ. Lòng tốt nhiều khi cũng gặp khó. Như tâm sự của Bác Hùng, năm 2007 con gái bác đã đưa lên mạng về việc gia đình có chỗ ở miễn phí cho thí sinh nhưng không có ai liên hệ. Năm 2008, đích thân bác đến tận cổng trường Tô Hoàng để xem có thí sinh nào cần giúp đỡ nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, đơn giản vì họ sợ bị lừa. Năm nay, cẩn thận, bác liên hệ trực tiếp với thành đoàn Hà Nội nhưng tình hình chưa khả quan hơn.
Gian phòng đầy đủ tiện nghi này luôn sẵn sàng đón các sĩ tử hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng, lòng tốt nhiều khi cũng gặp khó...
Gian phòng đầy đủ tiện nghi này luôn sẵn sàng đón các sĩ tử hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng, lòng tốt nhiều khi cũng gặp khó...

Trường Công nghệ Thăng Long (số 28, ngõ 20 Trương Định) cũng phối hợp với Thành đoàn Hà Nội để giới thiệu đến các thí sinh 150 chỗ ở miễn phí. Thế nhưng, cho đến giờ cũng chỉ có 20 người, cả thí sinh và người nhà đến liên hệ. Theo chị Lệ Trinh, trưởng phòng hành chính, trường đã bố trí sẵn chiếu ngủ, phòng học có đầy đủ ánh sáng, quạt điện, thậm chí cả điều hòa để thí sinh có chỗ ôn bài, có bếp ăn.. Nhưng, lượng thí sinh lại vắng  … quá mức mong đợi.
Theo lời chị Trinh, thí sinh có thể sử dụng phòng học này để ôn thi cả ngày lẫn đêm
Theo lời chị Trinh, thí sinh có thể sử dụng phòng học này để ôn thi cả ngày lẫn đêm
Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, trường quả có chỗ rộng nhưng đang trong quá trình hoàn thiện, công trình còn nhiều ngổn ngang. Với cơ sở vật chất như thế này chắc chắn sẽ làm ngại lòng các sĩ tử và người nhà. Hy vọng, sang năm tới Trường sẽ là một địa điểm lý tưởng để các thí sinh nghỉ ngơi, học tập chờ đến ngày thi cử.
Tuy nhiên, những căn phòng chưa được hoàn thiện cũng là lý do làm ngại lòng các sĩ tử và người nhà
Tuy chưa hoàn thiện nhưng với những gian phòng như thế này trong trường Công nghệ Thăng Long, các thí sinh vẫn có thể học tập, sinh hoạt khá tốt. Tuy  nhiên, ít người biết đến địa điểm này do thông tin chưa tốt

Cùng với nhà trọ miễn phí, KTX các trường cũng vắng vẻ. 800 thí sinh trên tổng số 2000 chỗ trọ được chuẩn bị là con số mà ông Phạm Thanh Nhì, giám đốc KTX Đại học Bách Khoa Hà Nội cho là ít so với mọi năm.
Sát đến ngày thi, KTX đại học Bách khoa vẫn vắng hoe
Sát đến ngày thi, KTX đại học Bách khoa vẫn vắng hoe
Thuê trọ tại KTX Bách khoa từ ngày 30/6, thí sinh Nguyễn Thị Nguyên (Thanh Hóa) nhận xét điều kiện ăn ở, học tập ở đây  rất tốt. Tuy nhiên, đa số các bạn của em đều trọ ngoài vì không biết điều kiện ở KTX sẽ tốt hơn
Thuê trọ tại KTX Bách khoa từ ngày 30/6, thí sinh Nguyễn Thị Nguyên (Thanh Hóa) nhận xét điều kiện ăn ở, học tập ở đây rất tốt. Tuy nhiên, đa số các bạn của em đều trọ ngoài vì không biết điều kiện ở KTX sẽ tốt hơn
Điều kiện ăn ở trong KTX rất tốt, phòng ốc rộng rãi, công trình phụ khép kín, điện nước đầy đủ lại được cấp cả bàn học … nhưng giá lại rất mềm, chỉ 25.000 đồng/người/ngày, ấy thế mà vắng vẫn hoàn vắng. Lý do ông Nhì đưa ra là: thí sinh hoặc ở chỗ người quen hoặc thích thuê nhà trọ ở ngay gần địa điểm thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.