Nhà Trắng lên tiếng về việc gửi quân tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, việc triển khai quân tới Ukraine là quyết định có chủ quyền của các nước thứ 3.

Nhà trắng.
Nhà trắng.

Về việc các đồng minh NATO gửi quân tới Ukraine và nhận xét của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về chủ đề này, ông John Kirby nói rằng đây là quyết định có chủ quyền mà mọi đồng minh NATO sẽ phải tự đưa ra.

Theo ông Kirby, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói rằng bản thân ông không có kế hoạch hay ý định đưa quân tới Ukraine dưới sự bảo trợ của NATO.

Tổng thống Mỹ Biden cũng nói rất rõ ràng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột này rằng sẽ không có quân Mỹ trên chiến trường trong vai trò chiến đấu ở Ukraine.

Ông Kirby cho rằng hãy để Tổng thống Macron phát biểu về quân đội của ông ấy và những gì ông ấy sẵn sàng hoặc không sẵn sàng làm với quân đội của mình.

Được hỏi liệu Mỹ có thể gửi quân tới Ukraine vì các mục đích không liên quan trực tiếp đến chiến đấu hay không, ông Kirby đã phủ nhận điều này.

Ông cho biết nhân viên quân sự Mỹ duy nhất ở Ukraine có liên quan đến đại sứ quán là thuộc Văn phòng Tùy viên Quốc phòng. Họ đang thực hiện công việc quan trọng nhằm giúp Washington giải quyết trách nhiệm về vũ khí và hệ thống được cung cấp cho Ukraine.

Sau hội nghị về Ukraine ở Paris hôm 26/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông không loại trừ khả năng lực lượng trên bộ từ các nước phương Tây có thể được điều đến vùng hoạt động quân sự đặc biệt.

Ông cũng nói rằng các nước phương Tây "quyết tâm làm mọi thứ cần thiết trong cuộc xung đột.

Bình luận về nhận xét của Tổng thống Macron, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ ra nếu quân đội phương Tây được gửi đến Ukraine, một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga sẽ là điều khó tránh khỏi.

Ông nói thêm rằng các thành viên NATO nên nhận thức được điều này và "tự hỏi liệu điều này có vì lợi ích của họ hay không và trên hết là vì lợi ích của công dân nước họ".

Trong một diễn biến khác, một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của châu Âu nói với Financial Times hôm 27/2 rằng nhận xét của Tổng thống Pháp về khả năng triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine nhằm mục đích tạo ra sự răn đe và mơ hồ đối với Nga.

Quan chức này nói rằng: “Mọi người đều biết có lực lượng đặc biệt phương Tây ở Ukraine nhưng họ chưa chính thức thừa nhận điều đó”.

Theo TASS/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ