Nhà trắng cân nhắc thay Bộ trưởng Quốc phòng?

GD&TĐ - Nhà trắng đang “tích cực” xem xét các ứng cử viên có khả năng thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis – giới truyền thông cho biết khi có tin đồn cho rằng ông chủ Lầu năm góc có thể phải rút lui sau khi việc ông chỉ trích Tổng thống Trump bị lộ ra.  

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Dẫn lời một quan chức cao cấp Nhà trắng, hôm qua (5/9), tờ Washington Post nói rằng “lời đồn về người thay thế ông Mattis trở nên thực tế hơn bao giờ hết”.

Theo bài báo trên, nhiều quan chức thân cận với chính quyền ông Trump đã dự đoán ông Mattis sẽ rời bỏ chức vụ của mình trong vài tháng tới.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump bác bỏ thông tin trên và nhấn mạnh rằng ông Mattis vẫn tại vị.

Những tin đồn về việc ông Mattis bị thay thế có thể bắt nguồn từ những trích dẫn từ cuốn sách của nhà báo Bob Woodward cho rằng ông Mattis đã nói với với các cộng sự rằng ông Trump “có hành động và sự hiểu biết giống như học sinh lớp 5, lớp 6”.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.