Nhà khoa học cho biết thời gian đại dịch Covid-19 đạt đến đỉnh điểm

"Ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như trên toàn cầu, đại dịch sẽ lên đến đỉnh điểm vào đầu tháng 5, sau đó tỷ lệ sẽ giảm. Bắt đầu từ nửa cuối tháng 5, một số hạn chế có thể dần dần được gỡ bỏ, nhưng một số biện pháp vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng trong thời gian dài" – ông cho biết.

Theo ông, đại dịch sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội trên thế giới, nhiều quốc gia sẽ cần sự giúp đỡ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và thực hiện các chương trình chống khủng hoảng dưới sự kiểm soát của tổ chức.

“Chúng ta đang đối phó với một dịch bệnh cực kỳ nghiêm trọng. Các quốc gia ban đầu không nhận thấy mối đe dọa, ví dụ như Ý và Mỹ, phải gánh hậu quả nặng hơn. 

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, dịch bệnh bắt đầu muộn hơn, chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn tăng trưởng, tuy nhiên chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp hạn chế kịp thời, mặc dù không phải tất cả đều cần thiết. Những thiếu sót chính là việc đóng biên giới với Iran và hủy bỏ các chuyến bay quốc tế được thực hiện quá muộn. 

Ngoài ra, ở giai đoạn đầu không có đủ số lượng thử nghiệm được tiến hành”, ông Kılıçslan nói thêm.

Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 11/3 đã thông báo sự bùng phát của coronavirus covid-19 là một đại dịch. Theo dữ liệu mới nhất của WHO, hơn 1,13 triệu trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận trên thế giới, gần 63 nghìn người đã tử vong

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.
U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.