Nhà báo Mỹ nói vũ khí cho Ukraine vào tay kẻ buôn lậu ở Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ba Lan, Romania và các quốc gia khác tràn ngập vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine – theo nhà báo Mỹ Seymour Hersh.

Một tân binh Ukraine cầm vũ khí chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất trong quá trình huấn luyện. (Ảnh:AFP / Daniel Leal)
Một tân binh Ukraine cầm vũ khí chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất trong quá trình huấn luyện. (Ảnh:AFP / Daniel Leal)

Nhà báo kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh tuyên bố vũ khí do phương Tây cung cấp đang được các chỉ huy Ukraine bán cho những kẻ buôn lậu ở Ba Lan, Romania và các quốc gia khác.

Nhà báo đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh đã có buổi nói chuyện trong chương trình “Going Underground”.

Ông khẳng định phương Tây biết về hoạt động buôn bán chợ đen này, vì một số báo cáo về các chuyến hàng vũ khí bị thất lạc thậm chí đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Mỹ.

Theo nhà báo Hersh, dữ liệu của ông cho thấy gần như ngay lập tức sau khi cuộc xung đột nổ ra giữa Kiev và Moscow vào tháng 2 năm ngoái, “Ba Lan, Romania, các quốc gia khác ở biên giới tràn ngập vũ khí mà chúng tôi [Mỹ và các đồng minh] chuyển tới Ukraine phục vụ cuộc chiến”.

Ông giải thích, thông thường, không phải các tướng lĩnh, mà là các đại tá và những người khác được giao một số vũ khí, sẽ đích thân bán lại chúng cho thị trường chợ đen.

Nhà báo lưu ý rằng phương Tây năm ngoái lo ngại rằng một số vũ khí được gửi tới Ukraine, chẳng hạn như tên lửa vác vai Stinger, có thể được sử dụng để “bắn hạ máy bay ở độ cao đáng kể”.

Đối với vũ khí do phương Tây cung cấp xuất hiện thị trường chợ đen, “đài CBS đã có một câu chuyện và họ buộc phải rút lại câu chuyện này” - ông Hersh cho hay.

Khi được hỏi về lý do rút lại bài báo chuyện trên, nhà báo cho biết giới truyền thông đang ủng hộ lập trường của chính phủ Mỹ rằng “chúng tôi đứng về phía Ukraine. Tất cả chúng tôi đều ghét Nga”.

Ông Hersh có thể đang đề cập đến bộ phim tài liệu “Arming Ukraine” mà CBS phát sóng vào tháng 8 năm ngoái. Phần quảng bá cho bộ phim đã bị xóa. Trong phần này có tuyên bố của người sáng lập tổ chức phi chính phủ Blue-Yellow ủng hộ Ukraine, Jonas Ohman, rằng chỉ có 30% viện trợ quân sự thực sự đến được tiền tuyến. Trong khi đó, bộ phim tài liệu và câu chuyện kèm theo đã bị biên tập lại.

Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo vũ khí do phương Tây cung cấp bị buôn lậu ra bên ngoài Ukraine, do đó làm xấu đi tình hình an ninh ở những nơi khác trên toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Các nguồn cung cấp quân sự của NATO dành cho Kiev cuối cùng lại rơi vào tay những kẻ khủng bố, cực đoan và các nhóm tội phạm ở Trung Đông, Trung Phi, Đông Nam Á”. Vào thời điểm đó, bà ước tính doanh thu thị trường chợ đen là 1 tỷ USD mỗi tháng.

Một cuộc điều tra của đài RT vào mùa hè năm ngoái cũng tiết lộ nhiều loại vũ khí do phương Tây cung cấp cho Kiev đã được bán trên chợ đen như thế nào.

Các nhà báo đã có thể nhanh chóng đàm phán với những kẻ buôn lậu để mua một UAV cảm tử do Mỹ sản xuất.

Tuy nhiên, không thể xác nhận liệu những người bán có thực sự có vũ khí trong kho hay không vì các phóng viên chưa hoàn tất việc mua hàng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink.

Truyện ngắn: Viết tiếp giấc mơ

GD&TĐ - Chẳng hiểu sao ba mẹ lại treo ảnh Bác trên bàn thờ, ở vị trí cao nhất. Chòm râu dài, ánh mắt hiền từ và cái miệng cười mỉm trấn an tinh thần chị.
Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

GD&TĐ - ​Tạo nên sức mạnh Trường Sơn là tổng lực của cả dân tộc, của cả thời đại, trong đó có sự đóng góp của đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ.