Hà Nội tăng hơn 1000 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm học 2023-2024, Hà Nội sẽ tuyển 69.265 học sinh vào lớp 10 công lập không chuyên, tăng hơn 1000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 22/4, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 của từng trường THPT, Trung GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố.

Đây là kênh thông tin quan trọng để học sinh, cha mẹ học sinh tham khảo trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn để quyết định đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT phù hợp.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2023-2024, thành phố thành lập thêm 1 trường THPT công lập là THPT Thọ Xuân (huyện Đan Phượng). Chỉ tiêu tuyển sinh của trường này năm học tới là 450 học sinh.

Về cơ bản, các trường THPT tốp đầu thành phố vẫn giữ chỉ tiêu tuyển sinh giống năm trước như Phan Đình Phùng, Nguyễn Trãi - Ba Đình, Thăng Long, Trần Nhân Tông, Cầu Giấy, Nguyễn Gia Thiều.

Một số trường tốp đầu tăng chỉ tiêu tuyển sinh là: Việt Đức, Trần Phú Hoàn Kiếm, Yên Hòa, Nguyễn Thị Minh Khai, Mỹ Đình.

Cùng với đó, một số trường giảm chỉ tiêu là Phạm Hồng Thái Ba Đình, Kim Liên, Lê Quý Đôn Đống Đa.

Ở khu vực ngoại thành, hầu hết các trường đều có chỉ tiêu tuyển sinh giống năm trước. Một số trường có chỉ tiêu tăng hơn so với năm trước là THPT Cổ Loa, Vân Nội, Mê Linh, Thanh Oai B.

Chỉ tiêu các trường THPT công lập không chuyên tại Hà Nội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.