Người Việt ở Mỹ tổ chức cuộc thi áo dài đón Tết

Cộng đồng người Việt tại quận Cam (bang California, Mỹ), háo hức tham dự cuộc thi trình diễn áo dài dân tộc khi Tết Nguyên Đán đang cận kề.

Người Việt ở Mỹ tổ chức cuộc thi áo dài đón Tết
a
Cuộc thi trình diễn áo dài truyền thống nhân dịp xuân Ất Mùi vừa diễn ra tại khu thương xá Phước Lộc Thọ (quận Cam) hôm 14/2. Sự kiện thu hút sự tham gia và theo dõi của đông đảo bà con người Việt. Trước khi cuộc thi bắt đầu, các thí sinh tới gặp ban tổ chức để xác nhận tên và lấy số báo danh.
Người Việt ở Mỹ tổ chức cuộc thi áo dài đón Tết
Thành phần tham dự cuộc thi gồm 4 nhóm. Các em nhỏ từ 5 đến 11 tuổi là những thí sinh đầu tiên trình diện ban giám khảo và khán giả.
Thí sinh được chia thành nhóm nhõ 5 thí sinh mỗi nhóm đễ lần lượt trả lời câu hỏi của BGK .
Nhóm thí sinh nhỏ tuổi (nhóm A) chia thành 5 tốp nhỏ, xúng xính trong bộ áo dài sặc sỡ. Các bé lần lượt trả lời câu hỏi do ban giám khảo đặt ra.
 3 GK thay phiên đặt câu hỏi cho mỗi thí sinh & mỗi GK chọn 2 thí sinh chung kết . Thí sinh A23 đoạt giãi nhất Áo Dài và thí sinh A8 đoạt giãi nhất ứng xữ . 4 ca sĩ thiếu niên hát nhạc xuân giúp vui cho phần thi nhóm A .
3 thành viên trong ban giám khảo thay phiên đặt câu hỏi cho mỗi thí sinh nhóm A. Nhiều phóng viên của các đài truyền hình địa phương cũng tới đưa tin về sự kiện này.
MC của chương trình giúp thí sinh nhí
Đây là lần đầu tiên nhiều bé đứng trước sân khâu nên vẫn còn e ngại. Người dẫn chương trình đã tới gần các thí sinh nhí để hỗ trợ các bé trong màn thi vấn đáp, trong khi khán giả khích lệ các em bằng những tràng vỗ tay giòn giã.
Người Việt ở Mỹ tổ chức cuộc thi áo dài đón Tết
Phần thi trang phục truyền thống của thí sinh nhóm B, tuổi từ 12 đến 17, cũng rất thú vị. Sau màn trình diễn áo dài, các thí sinh cũng bắt đầu màn thi ứng xử để tìm ra người xuất sắc nhất.
Người Việt ở Mỹ tổ chức cuộc thi áo dài đón Tết
Các thí sinh nhóm C từ 30 đến 49 tuổi thướt tha trong bộ áo dài truyền thống. Đây là năm thứ 3 cộng đồng người Việt ở Little Saigon tổ chức cuộc thi trình diễn áo dài nhân dịp Tết cổ truyền.
Một thí sinh thuộc nhóm
Một thí sinh thuộc nhóm C trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Không khí vui tươi và mang đậm nét cổ truyền lan tỏa khắp khán phòng.
Người Việt ở Mỹ tổ chức cuộc thi áo dài đón Tết
4 thí sinh xuất sắc nhất của nhóm D, gồm các cô, bác trên 50 tuổi, lọt vào vòng phỏng vấn. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp mặn mà, các thí sinh nhóm D còn thể hiện kiến thức uyên sâu qua màn đối đáp với ban giám khảo.
a
Hai thí sinh nhóm D chiến thắng trong hạng mục áo dài đẹp nhất và ứng xử khéo nhất bước lên phía trước nhận giải.
Khán giả ngồi kín trước sân khấu từ lúc cuộc thi bắt đầu và và ở lại cho tới lúc chương trình kết thúc lúc
Khán giả ngồi kín trước sân khấu từ lúc cuộc thi bắt đầu và tới khi kết thúc. Cuộc thi trình diễn áo dài truyền thống trước Tết Nguyên Đán là một nét đẹp trong đời sống của bà con Việt kiều, đồng thời là sự kiện duy trì và phát huy bản sắc dân tộc.
Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.