Người thông minh sẽ biết tiêu 5 loại tiền này để ngày càng giàu

GD&TĐ - Học cách tiêu tiền khó như học cách kiếm tiền. Chỉ cần dám tiêu 3 loại tiền này, bạn sẽ ngày càng giàu có.

Người thông minh sẽ biết tiêu 5 loại tiền này để ngày càng giàu

1. Đầu tư rèn luyện cải thiện bản thân

Không phải tiêu vào việc ăn chơi mà là đầu tư vào việc học hành, rèn luyện cải thiện bản thân.  Đầu tư vào trí óc là cách quản lý tiền bạc an toàn nhất.

Nếu bạn có đầu óc tốt tất nhiên không bao giờ nghèo đói được. Có thể nhiều người sẽ phản bác “một ngày ba bữa ăn chẳng đủ no, tiền đâu mà đi học”. Thực ra nếu bạn thực sự nghèo “rớt mùng tơi” thì đầu óc chính là cái vốn để bạn đổi đời.

Để đầu óc mãi nghèo thì bạn cũng sẽ mãi nghèo mà thôi. Một người nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt hoặc bị những khó khăn trước mắt che mất tầm nhìn, mà không thể nhìn cao, nhìn xa hơn rất có thể cả cuộc đời người ấy chẳng thể tìm thất một cơ hội đổi đời.

2. Tiêu tiền cho cha mẹ

Những khoản tiền để chu cấp cho cha mẹ chính là những khoản không nên tiết kiệm. Có thể sẽ có người cho rằng khi bản thân mình còn chưa giàu, tiền còn chưa đủ hoặc vẫn còn nợ nần chồng chất, về cơ bản không có tiền để biếu xén cha mẹ đều đặn.

Cũng có người nói gia đình mình khá giả lắm, bố mẹ thoải mái tiền tiêu, không cần phải biếu xén gì thêm. Thế nhưng dù cho cha mẹ có khá giả như thế nào, những món quà, tiền chu cấp của con cái cũng làm họ sung sướng, hạnh phúc. Vì họ biết con họ đã trưởng thành, tự lo lắng được cho bản thân rồi.

Hãy thử nghĩ mà xem cha mẹ các bạn có bao giờ bị thiếu tiền, phải vay nợ mà bỏ mặc các bạn không nuôi các bạn khôn lớn nên người như ngày hôm nay không?. Họ dù có nghèo đến mức thế nào thì cũng sẽ cố gắng để dưỡng dục con cái trưởng thành, phải vậy không?.

Thế nên những người làm con sau khi đã trưởng thành, báo đáp lại cha mẹ là điều nên làm. Đừng bao giờ đợi có tiền thì mới biếu bố mẹ, không có thì thôi miễn xin biếu. Dù cuộc đời bạn đang ở giai đoạn nào, đang phải gặp khó khăn gì hãy nhớ thật kỹ tiền hiếu thuận với bố mẹ không thể tiết kiệm được.

3. Tiêu tiền cho tình cảm

Rất nhiều người trong số chúng ta được định nghĩa là giỏi xoay sở để sống, hay là biết tiêu tiền. Thực ra giỏi xoay sở không phải chi li, tiết kiệm đến mức đáng tiêu một đồng thì chỉ tiêu nửa đồng.

Biết tiêu tiền cũng không phải là tiêu tiền như nước, vung tay quá trán mà là biết cách tiêu tiền vào đúng lúc, đúng chỗ. Người như thế luôn biết cách sắp xếp chi tiêu hợp lý, không xa hoa, lãng phí mà vẫn đảm bảo được chất lượng cuộc sống của gia đình mình.

Ví dụ: bình thường ăn tiêu giản dị, không màu mè nhưng đến ngày kỉ niệm nhất định phải có bó hoa hay món quà. Rất nhiều người nói kết hôn với nhau bao nhiêu lâu rồi thì cần gì mấy thứ như thế nữa. Nhưng có lẽ bạn đã nhầm, chính vì sống chung đã lâu nên mới càng cần như thế.

Sau biết bao nhiêu ngày bình thường xoay qua, xoay lại giữa củi, gạo, dầu, muối, bỏ một ít tiến ra đổi lấy sự lãng mạn vui vẻ, hâm nóng lại tình cảm là điều rất cần thiết. Đừng nghĩ tiêu tiền vào quà cáp linh tinh là thừa thãi, lãng phí.

Rất nhiều khi bạn tiết kiệm được một chút tiền hoa hồng và bánh ngọt, nhưng về lâu dài lại mất đi niềm vui và hạnh phúc gia đình. Phải biết rằng chỉ có hôn nhân mỹ mãn, gia đình hạnh phúc bạn mới có tâm trạng động lực để làm việc kiếm sống. Và khi đầu óc vui vẻ, thoải mái cơ hội cũng sẽ đến với bạn nhiều hơn.

4. Tiêu tiền để báo ơn
Với những người đã từng cưu mang, giúp đỡ mình thì khi họ rơi vào tình huống tương tự, chúng ta cũng nên chân thành báo đáp lại ơn nghĩa khi xưa. Mọi mối quan hệ đều cần có sự vun vén, chăm sóc đến từ cả hai phía.
5. Tiêu tiền để giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn
Đồng tiền bỏ ra để giúp đỡ trong thời điểm này chính là một sự đầu tư, đổi lại lợi nhuận là những mối quan hệ thân thiết, những người bạn đúng nghĩa, những nơi nương tựa mà chúng ta có thể tin cậy khi chính mình rơi vào gian khó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.