Người phụ nữ ở Tuyên Quang bị lừa vì tin vào lời hứa trúng thưởng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một phụ nữ ở Tuyên Quang bị lừa 65,5 triệu đồng vì tin vào lời hứa trúng thưởng giá trị lớn.

Trần Đình Thịnh và Đặng Quốc Lịch tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)
Trần Đình Thịnh và Đặng Quốc Lịch tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Ngày 27/2, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Thịnh, Đặng Quốc Lịch (cùng SN 1991, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận đơn tố giác của chị N. (trú tại phường Ỷ La, TP Tuyên Quang) về việc bị người lạ gọi điện thông báo trúng thưởng số tiền 100 triệu đồng tiền mặt và 1 xe máy Honda SH trị giá 60 triệu đồng.

Sau đó, nhóm này tiếp tục giả danh nhiều cá nhân khác nhau như lãnh đạo của ngân hàng, nhân viên chuyển quà, nhân viên giao hàng... yêu cầu chị N. phải mua nhiều thẻ nạp điện thoại để làm thủ tục nhận quà, đóng thuế.

Từ đó, những người trên đã chiếm đoạt của chị N. tổng số tiền 65,5 triệu đồng.

Cơ quan Công an xác định Trần Đình Thịnh, Đặng Quốc Lịch cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Tuy nhiên, 2 tên này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Giữa tháng 2, nhận được thông tin Thịnh và Lịch xuất hiện tại địa phương, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Công an Hà Tĩnh tiến hành rà soát, tổ chức triệu tập Thịnh và Lịch để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Trần Đình Thịnh và Đặng Quốc Lịch khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ