Nhận tiền làm sổ đỏ, nguyên cán bộ địa chính bị khởi tố

GD&TĐ - Lúc đương chức, Lê Phương Bắc nhận tiền của người dân để làm giúp sổ đỏ, sau đó chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Lê Phương Bắc bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an huyện Hàm Yên
Lê Phương Bắc bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an huyện Hàm Yên

Ngày 7/2, thông tin từ Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Phương Bắc (SN 1980, trú tại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4/2018 đến 4/2022, Lê Phương Bắc đảm nhiệm chức danh công chức Địa chính, Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường thuộc UBND xã Bạch Xa.

Trong năm 2018, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Lê Phương Bắc đã đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn làm được Giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Phạm Thị M (SN 1980, thường trú tại xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên).

Bà M tin tưởng và giao cho Bắc số tiền 25 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Bắc chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân mà không làm được GCN QSDĐ cho bà M như đã hứa hẹn.

Vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.