Người mẫu lập kỷ lục phụ nữ để râu trẻ nhất thế giới

Nữ người mẫu Harnaam Kaur cảm thấy mình quyến rũ và nữ tính hơn khi để râu quai nón xồm xoàm trên khuôn mặt.

Harnaam Kaur trước và sau khi nuôi râu. Ảnh: Mirror
Harnaam Kaur trước và sau khi nuôi râu. Ảnh: Mirror

Kaur ở thị trấn Slogh (hạt Berkshire, Anh) bị mắc bệnh buồng trứng đa nang và từng cố tìm mọi cách để tẩy bỏ những đám râu, lông mọc tua tủa trên ngực, cánh tay và gương mặt.

Bề ngoài khác thường này khiến cô bị bắt nạt và chế nhạo cả ở trường lẫn trên đường phố suốt nhiều năm. Cô thậm chí còn bị những người lạ trên mạng dọa giết.

Cô gái 24 tuổi cuối cùng quyết định nuôi râu khi trở thành tín đồ của Sikh, một tôn giáo cấm cắt tỉa râu và vừa lập Kỷ lục Guinness Thế giới là phụ nữ trẻ nhất để râu với bộ râu dài hơn 15 cm.

Hồi tháng Ba, Kaur cũng trở thành nữ người mẫu đầu tiên để râu trình diễn tại Tuần lễ Thời trang London.

Nguoi mau lap ky luc phu nu de rau tre nhat the gioi - Anh 2

Harnaam Kaur trình diễn tại Tuần lễ Thời trang London. Ảnh: Storyfox

Kaur cho rằng vinh dự này "rất nhỏ bé" và hy vọng nó sẽ giúp cô chuyển tải thông điệp rằng vẻ bề ngoài của phụ nữ như thế nào là tùy thuộc vào ý muốn của họ.

"Tôi sẽ không bao giờ quay lại và cạo râu vì đó là cách Chúa đã tạo ra tôi và tôi hạnh phúc với điều đó", cô nói. "Tôi cảm thấy mình nữ tính hơn, quyến rũ hơn và tôi nghĩ là tôi trông như thế. Tôi đã học được cách yêu bản thân dù mình là ai, bây giờ không gì có thể lay chuyển tôi".

Nguoi mau lap ky luc phu nu de rau tre nhat the gioi - Anh 3

Harnaam Kaur thấy mình quyến rũ hơn khi để râu. Ảnh: Storyfox

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.