Phân định thẩm quyền trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Việt Nam

GD&TĐ - Các chuyên gia phân tích việc phân định thẩm quyền gắn với việc kiểm soát quyền lực chính quyền địa phương hai cấp ở Hội thảo khoa học tại Huế.

Các chuyên gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo khoa học về phân định thẩm quyền trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Việt Nam.
Các chuyên gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo khoa học về phân định thẩm quyền trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Việt Nam.

Ngày 15/10 tại TP Huế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phân định thẩm quyền gắn với kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Việt Nam”.

dsc04787.jpg
TS Nguyễn Sơn Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học.

Hội thảo đi sâu vào các vấn đề lý luận nền tảng và bài học kinh nghiệm quốc tế. Mở đầu phiên, PGS.TS Đặng Minh Tuấn (Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày tham luận về khung lý thuyết cùng những vấn đề pháp lý đặt ra đối với việc phân định thẩm quyền gắn với kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền hai cấp.

Tiếp đó, PGS.TS Bùi Tiến Đạt (Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) mang đến góc nhìn so sánh về các mô hình phân định thẩm quyền và kiểm soát quyền lực trong cải cách quản trị địa phương trên thế giới nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đóng góp ở góc độ thể chế trong nước, Ths Nguyễn Hoàng Linh Chi (Trường Đại học Luật, Đại học Huế) phân tích chuyên sâu việc phân định thẩm quyền gắn liền với trách nhiệm giải trình.

dsc04895.jpg
dsc04917.jpg
Các đại biểu trình bày, phân tích về phân định thẩm quyền trong tổ chức chính quyền hai cấp ở Việt Nam.

Các chuyên gia đã mang tới nhiều góc nhìn đa chiều và giải pháp thực tiễn. TS Nguyễn Quốc Văn (Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra) phân tích bài toán kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng. Về thiết chế giám sát dân cử, TS Lê Văn Cao (Công ty Luật FDVN) đề xuất hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đối với việc thực hiện thẩm quyền.

Đáng chú ý, tiếp cận xu hướng công nghệ hiện đại, TS Võ Công Khôi (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) trình bày giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống dữ liệu làm công cụ giám sát, kiểm soát việc thực hiện thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã.

dsc04904.jpg
Nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn giá trị được chuyên gia đóng góp qua Hội thảo khoa học.

Hội thảo khép lại sau phần thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn giá trị nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực và hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ