Ukraine không còn lo ngại Mỹ chặn tin tình báo khi châu Âu đảm bảo 2/3 số lượng

GD&TĐ - Hiện nay, 2/3 thông tin tình báo Ukraine nhận được đến từ các nước châu Âu, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết trên kênh France Inter.

Ukraine không còn lo ngại Mỹ chặn tin tình báo khi châu Âu đảm bảo 2/3 số lượng

Ông Barrot nhận định: "Hai phần ba thông tin tình báo cung cấp cho Ukraine hiện nay đến từ châu Âu, đặc biệt là từ Pháp".

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp đưa ra thông báo này trong bối cảnh Mỹ đe dọa ngừng cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine vì các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga.

Nhìn chung danh sách dữ liệu do các đối tác châu Âu truyền tải bao gồm trinh sát vệ tinh quang học và radar, chặn bắt tín hiệu vô tuyến, cũng như thông tin về sự di chuyển của các lực lượng và mối đe dọa tên lửa đạn đạo.

Ví dụ, liên quan đến nguy cơ bị tấn công tên lửa đạn đạo, các nước châu Âu cung cấp cho Ukraine thông tin thu được từ hệ thống trinh sát vô tuyến và radar tầm xa đặt trên mặt đất. Những khí tài này cho phép phát hiện tên lửa sau khi chúng vượt qua tầm phủ sóng vô tuyến.

g0buw6fxgaazymd.jpg
Pháp nâng cấp radar Nostradamus để "kiểm soát" tận dãy núi Ural và cung cấp thông tin về những vụ phóng tên lửa của Nga.

Trước đó, Pháp đã công bố kế hoạch hiện đại hóa quy mô lớn hệ thống radar chiến lược Nostradamus, đặt tại tỉnh Eure-et-Loire.

Hệ thống radar này là loại độc nhất vô nhị ở châu Âu, có khả năng phát hiện mối đe dọa ở khoảng cách hàng nghìn km, cụ thể là từ Biển Bắc đến dãy núi Ural mà không cần xoay cơ học các ăng ten.

Tổ hợp radar nói trên được phát triển vào những năm 1990 bởi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Pháp ONERA, tuy nhiên nó đã được cất giữ trong kho một thời gian dài trước khi tái triển khai.

Hiện nay trước những mối đe dọa từ Nga và Iran, Bộ Quốc phòng Pháp đã quyết định đưa loại radar này trở lại hoạt động, đồng thời đầu tư hơn 50 triệu euro vào việc hiện đại hóa.

Radar Nostradamus hoạt động dựa trên nguyên lý phản xạ sóng radio tần số cao từ tầng điện ly, cho phép nó "nhìn" xa hơn đường chân trời. Các ăng ten được đặt trên một khu vực rộng 12 ha theo hình ngôi sao, bao phủ thể tích vài triệu km khối - từ mặt đất đến độ cao 250km.

Đồng thời Đức đã lên kế hoạch tạo ra một chòm sao gồm hơn 100 vệ tinh quân sự trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp trong những năm tới để phục vụ cho việc liên lạc an toàn và theo dõi tên lửa.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thương hiệu quốc gia 2026: Masan Consumer tạo lợi thế từ chất lượng và đổi mới

Thương hiệu quốc gia 2026: Masan Consumer tạo lợi thế từ chất lượng và đổi mới

GD&TĐ - Masan Consumer (HOSE: MCH) cùng các công ty thành viên có 13 dòng sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. Đằng sau những thương hiệu quen thuộc với người Việt là quá trình đầu tư cho nghiên cứu, cải tiến chất lượng và phát triển sản phẩm mới, tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.