Người lớn phải làm gương trong phòng chống tác hại của thuốc lá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoài việc tuyên truyền thì mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường cũng cần nêu gương để học sinh tự giác tránh xa khói thuốc lá.

Cô Đỗ Thị Di - Hiệu trưởng Trường THCS Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) phân tích những tác hại của khói thuốc tới các em học sinh.
Cô Đỗ Thị Di - Hiệu trưởng Trường THCS Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) phân tích những tác hại của khói thuốc tới các em học sinh.

Lồng ghép vào nhiều hoạt động giáo dục

Cô Đỗ Thị Di - Hiệu trưởng Trường THCS Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ, năm học này toàn trường có tổng số 741 học sinh ở 20 lớp. Là địa bàn thuần nông nên đa số phụ huynh học sinh vẫn làm nông nghiệp, một số làm kinh doanh, dịch vụ.

Nhằm thực hiện các văn bản chỉ đạo từ Phòng GD&ĐT Thanh Trì và Sở GD&ĐT Hà Nội, nhà trường đã xây dựng kế hoạch năm học 2023-2024 rất chi tiết, trong đó có công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá/thuốc lá điện tử.

Nội dung trên được nhà trường quán triệt thường xuyên tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để cùng thực hiện nghiêm túc.

Trong năm học, nhà trường bố trí thời gian thích hợp để mời ban đại diện CMHS và Công an xã tới để dự giờ hoạt động trải nghiệm dưới cờ để tuyên truyền cho học sinh về cách tránh xa khói thuốc lá với thời lượng từ 45 – 60 phút.

Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cũng như các tệ nạn xã hội được nhà trường triển khai dưới nhiều hình thức.

Tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá cũng như các tệ nạn xã hội được nhà trường triển khai dưới nhiều hình thức.

Tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá cũng như các tệ nạn xã hội được nhà trường triển khai dưới nhiều hình thức.

"Đặc biệt, ở mỗi chương trình tuyên truyền đều có những tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm của học sinh nói về tác hại của thuốc lá/thuốc lá điện tử. Sau đó, các em sẽ được tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung này. Điều này sẽ giúp cho buổi tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn so với chỉ đưa thông tin một chiều" - cô Đỗ Thị Di trao đổi.

Bên cạnh đó, nhà trường vẫn xây dựng kế hoạch về công tác chủ nhiệm có nội dung tuyên truyền này. Thầy cô sẽ triển khai tuyên truyền cho học sinh bằng nhiều hình thức ở các môn học/hoạt động giáo dục. Ví dụ, giáo viên có thể lồng ghép nội dung này vào giờ Giáo dục công dân.

Sân khấu hóa buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong môi trường học đường.

Sân khấu hóa buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong môi trường học đường.

Trong các giờ dạy Hóa học, Sinh học hoặc các môn Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên khác, giáo viên có thể lồng ghép về tính chất hóa học và hệ quả khi hít phải khói thuốc. Đồng thời, nhấn mạnh đến mặt trái của hành vi hút thuốc lá trong môi trường học đường để học sinh tự giác tránh xa các sản phẩm từ thuốc lá.

"Dù có tuyên truyền hay đến đâu thì mỗi người lớn từ thầy cô, nhân viên đến phụ huynh học sinh cũng phải làm gương cho các em. Nếu chúng ta không hút thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử thì khi nhắc nhở, phân tích các con mới nghe lời và ngược lại", cô Đỗ Thị Di nhấn mạnh thêm.

Cũng theo đó, nhà trường thường xuyên quán triệt toàn thể CBGVNV tuyệt đối không hút thuốc (dù ở trường hay tại nhà) để bảo vệ chính mình và những người xung quanh

Tác hại khôn lường của khói thuốc

Các em học sinh cùng nhau trao đổi cùng cô giáo về các biện pháp tránh xa khói thuốc.

Các em học sinh cùng nhau trao đổi cùng cô giáo về các biện pháp tránh xa khói thuốc.

Phạm Khánh Ngọc - học sinh lớp 9A1 Trường THCS Đông Mỹ chia sẻ, qua các hoạt động tuyên truyền của thầy cô, em đã nhận thức được những tác hại không nhỏ của thuốc lá/thuốc lá điện tử. Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân người hút mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh khi hít phải khói thuốc một cách thụ động.

Khói thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử còn ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí. Nó cũng gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm như ung thư, loãng xương, rụng tóc, bệnh tim mạch... Hơn nữa, nếu thường xuyên sử dụng thuốc lá cũng sẽ ảnh hưởng tới kinh tế gia đình.

Một số bệnh do hút thuốc lá được Tổ chức Y tế thế giới đưa ra để khuyến cáo tới người dân nên tránh xa khói thuốc lá.

Một số bệnh do hút thuốc lá được Tổ chức Y tế thế giới đưa ra để khuyến cáo tới người dân nên tránh xa khói thuốc lá.

Em Phạm Đức Kiên, học sinh Trường THCS Đông Mỹ cho biết đã hiểu về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử rất nguy hiểm cho sức khỏe và cuộc sống. Em đã chủ động vận động người thân trong gia đình ai có thói quen hút thuốc cần từ bỏ dần thói quen này để bảo vệ sức khỏe.

Trong trường học, các em cũng tự giác chấp hành nghiêm quy định không sử dụng thuốc lá/thuốc lá điện tử dưới mọi hình thức; tiếp tục xây dựng, giữ gìn ngôi trường THCS Đông Mỹ lành mạnh, thân thiện, hạnh phúc.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh mãn tính không lây nhiễm và cả lây nhiễm. Tác hại của thuốc lá dẫn đến thời gian và chi phí điều trị tốn kém.

Thuốc lá là "kẻ giết người" thầm lặng. Tuy nhiên, thuế thuốc lá ở Việt Nam vẫn còn khá thấp nên người dân có thể dễ dàng mua ở hàng quán để sử dụng. Nhà nước đã có những văn bản, nghị định liên quan nhưng cuộc chiến phòng chống tác hại thuốc lá vẫn còn phức tạp. Vì thế, công tác truyền thông tới người dân, trong đó có đối tượng thanh thiếu niên cần triển khai sâu rộng để chủ động phòng ngừa, tránh xa các sản phẩm từ thuốc lá/thuốc lá điện tử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ