Người Đức đi bỏ phiếu tìm người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel

GD&TĐ - Hàng triệu người Đức đã đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử liên bang vào hôm nay (26/9) để chọn ra người kế nhiệm bà Angela Merkel sau 16 năm bà làm Thủ tướng Đức.

Hình ảnh những ứng cử viên của cuộc bầu cử liên bang Đức.
Hình ảnh những ứng cử viên của cuộc bầu cử liên bang Đức.

Theo các cuộc thăm dò, Đảng Dân chủ Xã hội trung tả của Đức đang dẫn trước Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) trung hữu của bà Merkel và đối tác Bavaria – Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo. Tiếp theo là Đảng Xanh – Đảng thay thế cực hữu cho Đức và Đảng Dân chủ Tự do theo chủ nghĩa tự do… tất cả đều nắm giữ số phiếu thăm dò 2 chữ số trong cuộc bầu cử hôm nay.

Josef Janning – một cộng sự cấp cao của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức cho biết, 2 đảng lớn truyền thống đã thất bại trong việc thu hút "sự ủng hộ bên ngoài các cơ sở truyền thống của họ ở một nước Đức đa dạng hơn với nhiều cử tri không còn bị ràng buộc bởi giai cấp và tôn giáo.

Theo ông, điều đó dẫn đến “một hệ thống đảng phân tán hơn nhiều – nơi một đảng lớn có lẽ phải được coi là đảng có thể đạt được hơn 20% số phiếu bầu”.

Một yếu tố khác tác động đến nền chính trị bầu cử rộng rãi này là khoảng trống do sự ra đi của bà Angela Merkel.

Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi bà Merkel không còn ra tranh cử.

“Tôi ước gì bà ấy được tranh cử trở lại và tiếp tục là thủ tướng” – cử tri 27 tuổi Jessica Laufer, một nhà khoa học ở thành phố Stralsund nói.

Một cử tri khác là Christoph Homes sống gần Hamburg và theo truyền thống đã bỏ phiếu cho đảng trung hữu của bà Merkel nhưng không hào hứng với ứng cử viên Armin Laschet của CDU cho chức thủ tướng.

Cả CDU và Đảng Dân chủ Xã hội đều bày tỏ sự quan tâm đến việc thành lập một liên minh với Đảng Xanh. Chính phủ tiếp theo của Đức có thể sẽ là một liên minh của 3 đảng chính trị - một điều hiếm thấy trong nền chính trị Đức.

Theo Npr

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ