Người dân Trung Quốc đổ xô học cao học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, khoảng 1,24 triệu người đăng ký các chương trình sau đại học vào năm 2022, tăng 5,61% so với cùng kỳ năm trước.

Thí sinh xếp hàng tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào tháng 12/2022.
Thí sinh xếp hàng tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào tháng 12/2022.

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Giáo dục Trung Quốc, khoảng 1,24 triệu người đăng ký các chương trình sau đại học vào năm 2022, tăng 5,61% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cũng tăng đáng kể từ năm 2017 với 806.100 người.

Trong khi phần lớn đăng ký chương trình thạc sĩ, khoảng 139.000 thí sinh chọn học tiến sĩ. Tính đến năm 2022, Trung Quốc có 3,65 triệu người học hệ sau đại học, tăng 9,64% so với năm 2021.

Đáng chú ý, trong năm 2023, tại Bắc Kinh, nơi tọa lạc của các trường đại học hàng đầu cả nước, số lượng học viên sau đại học lần đầu tiên vượt qua số lượng sinh viên đại học. Một số trường đại học danh tiếng ở các tỉnh khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự.

Số lượng học viên cao học tăng cao đã dấy lên các cuộc thảo luận về tình trạng cung nhiều hơn cầu trong bối cảnh thị trường tuyển dụng khắt khe. Từng có nhiều tin tức lan truyền về những người có bằng tiến sĩ phải làm nhân viên giao đồ ăn, bảo vệ... khiến mọi người lo ngại.

Từ khi Trung Quốc đẩy mạnh giáo dục đại học, số lượng cử nhân hàng năm cũng đạt mức cao mới. Sau khi phá vỡ mốc 10 triệu vào năm 2022, số sinh viên tốt nghiệp năm nay dự kiến đạt kỷ lục 11,5 triệu người.

Do đó, cơ hội tìm việc làm lẫn học cao học đều không dễ dàng. Ước tính của Bộ Giáo dục cho thấy trong 4,57 triệu người Trung Quốc đăng ký cao học năm 2022, cứ 4 người thì chỉ có 1 người trúng tuyển.

Tuy nhiên, nhiều thí sinh Trung Quốc vẫn kiên trì học lên cao hơn với hy vọng tìm được những cơ hội việc làm tốt hơn.

Theo Sixth Tone

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.