Người dân ở Thừa Thiên – Huế giao nộp nhiều cá thể rùa quý hiếm

GD&TĐ - Một người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa phát hiện và giao nộp cho lực lượng chức năng một bao tải lưới có chứa 15 cá thể động vật rừng và 2 quả trứng rùa.

Các cá thể rùa được người dân giao nộp.
Các cá thể rùa được người dân giao nộp.

Ngày 14/4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm Thành phố Huế vừa tiếp nhận nhiều cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Theo Chi cục Kiểm lâm, trước đó, ngày 13/4, Hạt Kiểm lâm Thành phố Huế nhận được tin báo của bà V.T.H.S. (trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế) về việc tình cờ phát hiện 1 bao lưới chứa nhiều cá thể rùa còn sống nên đã tổ chức tiếp nhận.

Kiểm tra bên trong bao lưới này phát hiện có 15 cá thể động vật rừng và 2 quả trứng rùa.

Trong đó, có 5 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (tên khoa học Cuora bourreti) trọng lượng 5kg thuộc nhóm IB; 5 cá thể rùa đất Sê Pôn (tên khoa học Cyclemys oldhami) có trọng lượng 5kg thuộc nhóm IIB; 2 cá thể rùa cổ sọc (tên khoa học Mauremys sinensis) có trọng lượng 2kg thuộc phụ lục III Cites; 2 quả trứng rùa (mới đẻ vào ngày 11/4 và 13/4) và 3 cá thể ba ba nhỏ chưa xác định được loài cụ thể, trọng lượng 0,6kg.

Được biết tất cả các cá thể trên đều có tình trạng sức khỏe tốt.

Sau khi tiếp nhận từ người dân, Hạt Kiểm lâm Thành phố Huế tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xác lập quyền sở hữu toàn dân, đồng thời phối hợp với Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã để cứu hộ, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

Theo Hạt Kiểm lâm Thành phố Huế từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 21 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp, trong đó có 7 cá thể nhóm IB, 9 cá thể nhóm IIB, 2 cá thể thuộc phụ lục III Cites, 3 cá thể động vật rừng thông thường (ba ba thường) và 2 quả trứng rùa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.