Người dân ở những địa điểm này khi đến Hà Giang phải cách ly y tế tập trung

GD&TĐ - UBND tỉnh Hà Giang mới đây đã ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác di chuyển vào địa phận tỉnh.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ảnh: Công Khải.
Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ảnh: Công Khải.

Theo đó, ngày 4/2, UBND tỉnh Hà Giang ban hành văn bản số 379/UBND-VHXH do Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn ký về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thông qua văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu thủ trưởng các cở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc đảm bảo thường trực, sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19, không ra khỏi tỉnh khi không thực sự cần thiết và phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngành y tế tỉnh sẵn sàng các đội phản ứng nhanh, đảm bảo nguồn lực thực hiện việc truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để.

Các ngành, các địa phương khuyến cáo cán bộ công chức, viên chức, người dân hạn chế tối đa đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. Cán bộ công chức chấp hành việc không ra khỏi tỉnh.

Đối với các trường hợp từ các tỉnh, thành phố có dịch về Hà Giang, UBND tỉnh chỉ đạo, cách ly y tế tập trung đối với người trở về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm Bộ Y tế công bố ca bệnh thuộc TP.Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Ninh, Gia Lai, Bình Dương, TP.HCM.

Cách ly y tế tại nhà đối với người trở về từ huyện Mê Linh, quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), các huyện Ia Pa, Krông Pa (tỉnh Gia Lai).

Yêu cầu người từ các tỉnh TP. Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Ninh, Gia Lai, Bình Dương, TP. HCM. Không thuộc địa bàn có ca bệnh phải thực hiện khai báo y tế, giám sát y tế chặt chẽ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.