Người dân đến từ các địa điểm sau khi về Hải Phòng phải cách ly tập trung

GD&TĐ - Sở Y tế Hải Phòng mới đây đã ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về TP. Hải Phòng.

Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về TP. Hải Phòng.
Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về TP. Hải Phòng.

Theo nội dung của hướng dẫn này, người dân từ Hải Dương, Quảng Ninh (những nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19) khi về Hải Phòng sẽ phải cách ly tập trung.

Tương tự, người dân đến từ xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh, Hà Nội); phường Quan Hoa, Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng (quận Cầu Giấy); phường Xuân Phương, Uy Nỗ, Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm); Thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh), phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm); phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng).

Xã Lâm Thao (huyện Lương Tài, Bắc Ninh); phường Đồng Tiến (TP. Hòa Bình, Hòa Bình); xã Mãn Đức (huyện Tân Lạc, Hòa Bình); xã Cẩm Lý (huyện Lục Nam, Bắc Giang)

Các xã La Trok, Ia Mrơn, Kim Tân, Chư Rcăm của huyện huyện La Pa và Krông Pa (Gia Lai); phường 4 (quận 11, TP. HCM); phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) và xã An Bình (huyện Phú Giáo, Bình Dương) khi di chuyển đến địa phận TP. Hải Phòng sẽ phải cách ly tập trung.

Ngoài ra, những người dân đến từ các huyện Mê Linh, quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm (thuộc Hà Nội); huyện Ia Pa, Krông Pa (tỉnh Gia Lai) ngoài danh mục các địa phương phải cách ly tập trung đã nói ở trên khi vào Hải Phòng sẽ phải tự cách ly y tế tại nhà.

Sở Y tế Hải Phòng cho biết, tùy vào tình hình dịch Covid-19, đơn vị này sẽ có hướng dẫn tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.