Phong tỏa một xã của huyện Cẩm Giàng sau khi có 2 người nhiễm Covid-19

GD&TĐ - Cơ quan chức năng phong tỏa xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) sau khi có 2 người nhiễm Covid-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo cơ quan chức năng, tính đến 11h ngày 3/2, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) có thêm 6 người nhiễm Covid-19 trong đó có 4 người trú tại thị trấn Lai Cách, 2 người trú tại xã Tân Trường.

Theo đó, tất cả 6 người nhiễm Covid-19 được nói đến ở trên đều là F1 của bệnh nhân Đ.N.Đ. (44 tuổi, trú tại thôn Gạch, thị trấn Lai Cách) được phát hiện nhiễm Covid-19 vào chiều tối ngày 1/2.

Trong số 6 ca bệnh mắc Covid-19 mới này, có 2 trường hợp Đ.T.T. và P.T.L. (cùng sinh năm 2000, trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) đều là 2 nữ nhân viên quán karaoke có tiếp xúc gần với bệnh nhân Đ.N.Đ.

Ông Vũ Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng) cho biết, hiện lực lượng chức năng đã truy vết được hơn 50 trường hợp F1 có tiếp xúc với 2 nữ nhân viên quán karaoke, đồng thời tiến hành phong tỏa toàn bộ quán karaoke và khu vực nhà trọ nơi 2 người này sinh sống.

Ông Thuận thông tin thêm, ngay sau khi nhận được thông tin từ lực lượng chức năng, phía chính quyền đã lập tức tiến hành truy vết các trường hợp liên quan, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn, phong tỏa các khu vực liên quan.

Chiều ngày 3/2, đã có khoảng hơn 50 trường hợp F1 đến trung tâm y tế để khai báo và lấy mẫu xét nghiệm. Những trường hợp F1 này sau đó cũng được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung hết trên huyện Cẩm Giàng.

Qua truy xét, cơ quan chức năng phát hiện có 25 trường hợp F1 ở cùng khu trọ với 2 nữ bệnh nhân

Trong sáng ngày 3/2, Bí thư tỉnh Hải Dương cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cũng đã về huyện Cẩm Giàng và xã Tân Trường để làm việc. Dự kiến đến 18h cùng ngày, toàn bộ xã Tân Trường sẽ bị phong tỏa.

Chiều ngày 3/2, ông Trần Văn Quyết - Chủ tịch huyện Cẩm Giàng cho biết, sau khi xin phép ý kiến từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, bắt đầu từ 18h ngày 3/2, sẽ phong tỏa toàn bộ xã Tân Trường, dân số hơn 14.000, trong đó hơn 3.000 công nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...