Người dân đã biết đến tài liệu lưu trữ nhiều hơn

GD&TĐ - Chiều 14/02, đoàn công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại chuyến thăm Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại chuyến thăm Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Trong chuyến thăm, Thứ trưởng Trần Thị Hà đã đến tham quan kho bảo quản tài liệu và xem các tài liệu lưu trữ của phong trào thi đua yêu nước như: Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sắc lệnh về thi đua ái quốc, quyết định khen thưởng thi đua cho các cá nhân, tập thể đạt được nhiều thành tích trong lao động, sản xuất và chiến đấu ngay từ những ngày đầu lập nước…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà đánh giá cao những thành tích và công việc thầm lặng mà các công chức, viên chức của ngành Lưu trữ nói chung, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III nói riêng đang thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà tham quan kho và xem tài liệu về công tác thi đua khen thưởng
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà tham quan kho và xem tài liệu về công tác thi đua khen thưởng 

Thứ trưởng Trần Thị Hà mong muốn, công chức, viên chức Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tiếp tục gìn giữ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân có thể biết đến nhiều hơn nữa về tài liệu lưu trữ, nhất là những cá nhân, thân nhân và gia đình có người thân đã được khen thưởng bị thất lạc giấy tờ khen thưởng có thể đến tra cứu, sao lưu.

Báo cáo với Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng đã giới thiệu sơ lược một số hoạt động tuyên truyền, quảng bá, triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ mà Cục đã thực hiện trong thời gian gần đây.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng báo cáo về tình hình phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng báo cáo về tình hình phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng cho biết, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, lượng độc giả trong và ngoài nước đến tìm hiều và khai thác tài liệu đang ngày một tăng lên, nhiều đồng chí lãnh đạo Nhà nước đến thăm các Trung tâm Lưu trữ quốc gia và các triển lãm tài liệu lưu trữ, người dân đã biết đến công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ nhiều hơn.

Thứ trưởng Trần Thị Hà bày tỏ mong muốn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong thời gian tới phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong việc số hóa văn bản, tài liệu lưu trữ về thi đua khen thưởng để phục vụ người dân tốt hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ