Ngôi nhà đơn sơ chật kín huy chương của cô gái vàng Cao Thị Duyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong căn nhà đơn sơ chừng 30m2, thứ nổi bật nhất chính là các loại huy chương của VĐV Cao Thị Duyên treo trên vách tường nham nhở.

Bằng khen và các loại huy chương trong căn nhà đơn sơ của VĐV Cao Thị Duyên. (Ảnh: BM).
Bằng khen và các loại huy chương trong căn nhà đơn sơ của VĐV Cao Thị Duyên. (Ảnh: BM).

Bố phu đá, mẹ đan cót "nuôi" ước mơ cho con

Trong ngôi nhà xây bằng đá vụn, nằm lọt thỏm trên một quả đồi ở cuối làng Én treo đầy các loại huy chương, bằng khen về thành tích bơi lặn của VĐV Cao Thị Duyên. Mới đây nhất, trong kỳ SEA Games 32, Duyên giành được 5 huy chương. Trong đó có 3 HCV (tập thể), 1 HCB (tập thể) và 1 HCB (cá nhân).

Dù đã quen với thành tích mà con gái Cao Thị Duyên đạt được tại các kỳ SEA Games, nhưng kết quả năm nay vẫn khiến bố mẹ cô gái "vàng" vô cùng bất ngờ. Ông Cao Văn Kỷ (45 tuổi, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá), bố của Duyên không tin nổi con gái mình giành tới 5 chiếc huy chương tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Căn nhà đơn sơ của VĐV Cao Thị Duyên nằm lọt thỏm trên một quả đồi. (Ảnh: BM).
Căn nhà đơn sơ của VĐV Cao Thị Duyên nằm lọt thỏm trên một quả đồi. (Ảnh: BM).

Ông Cao Văn Kỷ cho biết, Duyên là con gái đầu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ Duyên đã tự ý thức việc phải phụ giúp bố mẹ công việc gia đình.

Từ khi học lớp 4, Duyên thấy các bạn được chọn đi thi bơi lặn nên cũng đi theo ra các khe, suối gần nhà tập. Sau đó, các thầy trong trường nhận thấy con có năng khiếu rồi nhận về đào tạo.

Đặc biệt, mỗi ngày con đều ra hồ gần nhà để tập bơi. Lúc đó mọi người cũng chỉ nghĩ là con bơi cho vui ai ngờ con thích thể thao thật. Cứ như vậy, niềm yêu thích đối với thể thao đã dần lớn lên theo từng sải bơi của cô gái này.

Cha của cô gái “vàng” cũng cho biết, 10 tuổi con gái đã rời xa gia đình xuống Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa, cách nhà hơn 100 cây số luyện bơi. Những ngày đầu con gái xa nhà, nhiều đêm bố mẹ chỉ biết khóc vì thương.

Bố mẹ tự hào về cô gái "vàng" Cao Thị Duyên. (Ảnh: BM).
Bố mẹ tự hào về cô gái "vàng" Cao Thị Duyên. (Ảnh: BM).

“Lúc đó thương con lắm vì mới học lớp 4 đã phải xa nhà, một thân một mình ở thành phố vừa học vừa luyện tập nhưng vì cuộc sống quá vất vả, cháu lại có năng khiếu nên chỉ có cách đó mới hy vọng thay đổi được số phận.

Bố quanh năm miệt mài đội nắng cheo leo trên những mỏm đá, mẹ bám đồng ruộng, khi nông nhàn thì làm thêm nghề đan cót kiếm đồng ra đồng vào. Loanh quanh không sao thoát khỏi cái nghèo, chỉ mong sao con thoát khỏi cảnh cơ cực như mình”, ông Kỷ chia sẻ.

Ông Kỷ làm “phu đá” cách nhà 30 cây số, vừa trở về làng chịu tang bác ruột 3 ngày trước, đúng dịp con gái tranh tài tại Campuchia. Người Mường quan niệm, khi họ hàng có người mất không mở tivi nên gia đình không được xem các chương trình về SEA Games.

Mẹ của Duyên quanh năm bám đồng ruộng, lúc nông nhàn thì làm nghề đan cót. (Ảnh: BM).
Mẹ của Duyên quanh năm bám đồng ruộng, lúc nông nhàn thì làm nghề đan cót. (Ảnh: BM).

Không những vậy, cả hai ông bà không có điện thoại thông minh, đều dùng máy “cục gạch” nên không cập nhật thường xuyên thành tích của con gái. Mãi đến khi Duyên thi xong các nội dung, thầy Tuấn Anh (HLV Phạm Tuấn Anh) và sau đó là Duyên gọi điện thông báo, cả nhà mới biết cháu đã giành 3 HCV, 2 HCB.

"Cảm xúc bây giờ khó tả lắm, rất tự hào về con”, bà Cao Thị Quang, mẹ của Duyên xúc động.

Kỷ lục của thể thao Thanh Hoá

Được biết, năm 2011, Cao Thị Duyên được các nhà tuyển trạch thể thao Thanh Hóa phát hiện, đào tạo để trở thành VĐV bơi lội chuyên nghiệp. Trong quá trình tập luyện, Duyên phát hiện bị viêm gan B, khó có khả năng phát triển, HLV Phạm Tuấn Anh đã tin tưởng, giữ lại chuyển Cao Thị Duyên sang bộ môn lặn.

Ngay trong năm đầu tiên chuyển sang thi đấu môn lặn, Cao Thị Duyên đã giành 2 HCV, phá 2 kỷ lục quốc gia tại giải vô địch các nhóm tuổi. Một năm sau đó (2016), Duyên đoạt HCV giải vô địch trẻ quốc gia.

Năm 2017, ở tuổi 16, Duyên đoạt 3 HCV, phá 1 kỷ lục tại giải VĐQG; đồng thời giành 2 HCV giải vô địch trẻ châu Á.

Cao Thị Duyên cùng HLV Phạm Tuấn Anh tại SEA Games 32. (Ảnh: BTH).
Cao Thị Duyên cùng HLV Phạm Tuấn Anh tại SEA Games 32. (Ảnh: BTH).

Tiếp đó, tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018, Duyên giành 1 HCV, 2 HCB, phá 1 kỷ lục đại hội. Các năm 2020 và 2021, Cao Thị Duyên giữ vững thành tích đoạt 2 HCV giải VĐQG.

Năm 2022, được xem là năm bội thu huy chương khi cô gái quê Cẩm Thủy giành 2 HCV SEA Games 31, 3 HCV, 3 HCB tại Đại hội TDTT toàn quốc, phá 2 kỷ lục đại hội.

HLV Phạm Tuấn Anh cho biết, năm 2023, Cao Thị Duyên sẽ tiếp tục tham dự 2 giải đấu quan trọng là giải VĐQG vào tháng 10 và giải Vô địch châu Á vào tháng 11.

“Mấy năm nay, Duyên đạt thành tích rất tốt. Năm ngoái cháu giành 2 HCV SEA Games, 3 HCV Đại hội TDTT toàn quốc, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen, được các cấp các ngành quan tâm, chúng tôi rất vui.

Chỉ mong sao cháu được tạo điều kiện tốt hơn nữa để cống hiến cho thể thao nước nhà. Khó khăn mấy chúng tôi cũng chịu được và vượt qua”, ông Cao Văn Kỷ, bố của Duyên chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…