Ngày 22/5, tại phiên khai mạc Hội nghị Xã hội - Chính trị quốc tế lần thứ 2 về xây dựng kiến trúc an ninh và hợp tác bình đẳng ở khu vực Á - Âu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố việc tái diễn xung đột vũ trang tại vùng Vịnh sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho toàn thế giới cũng như nền kinh tế toàn cầu.
Ông Lavrov nhấn mạnh: “Rõ ràng việc tái diễn xung đột ở khu vực Vịnh, những tiếng nói về điều này đã xuất hiện trong những ngày gần đây, sẽ gây ra hậu quả phức tạp cho Trung Đông và toàn thế giới, bao gồm cả kinh tế và thương mại toàn cầu”.
Ngoại trưởng Nga khẳng định Nga hoan nghênh mọi nỗ lực trung gian nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán giải quyết tình hình quanh Iran, đồng thời ủng hộ thiết lập đối thoại trực tiếp và chân thành giữa các quốc gia liên quan.
Ông cho biết Nga đang đưa ra các đề xuất về giải pháp thỏa hiệp đối với vấn đề kho dự trữ uranium làm giàu của Iran.
Ngoài ra, ông Lavrov kêu gọi nối lại đối thoại về việc hình thành hệ thống trách nhiệm tập thể tại vùng Vịnh, với sự tham gia của tất cả các quốc gia quan tâm và các bên liên quan, trong đó có Nga, Trung Quốc và các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Theo Reuters, một ngày trước đó, nhiều chính trị gia phương Tây bày tỏ lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran.
Nguyên nhân xuất phát từ phát biểu của ông Trump hôm 7/4 rằng “tối nay cả một nền văn minh sẽ biến mất”. Sau đó, một nhà ngoại giao châu Âu tại Mỹ đã yêu cầu khẩn trương làm rõ liệu Nhà Trắng có thực sự xem xét khả năng này hay không.
Ngày 18/5, ông Trump tuyên bố Mỹ hiện chưa sẵn sàng nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt chiến tranh. Ông cho rằng Iran “muốn đạt được thỏa thuận hơn bao giờ hết” vì nhận thấy Mỹ có thể gây ra “nỗi đau lớn hơn” nếu nối lại các cuộc tấn công.