Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức
Ngày 6/5, trong chuyến thăm Litva, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki khẳng định nước này sẵn sàng trở thành căn cứ mới cho lực lượng Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump quyết định giảm hiện diện quân sự tại Đức.
Ông nhấn mạnh việc duy trì binh sĩ Mỹ ở châu Âu là yếu tố thiết yếu đối với an ninh khu vực.
Ông Nawrocki cho biết Ba Lan đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết để ngay lập tức tiếp nhận lực lượng Mỹ.
“Tôi tin rằng trách nhiệm của Tổng thống Ba Lan là thuyết phục ông Donald Trump giữ các binh sĩ này ở châu Âu, cụ thể là tại Ba Lan hoặc một trong các quốc gia vùng Baltic. Tôi sẽ khuyến khích những quyết định như vậy”, ông nhấn mạnh.
Tổng thống Ba Lan cũng khẳng định sự hiện diện quân sự mạnh mẽ nhất có thể của Mỹ tại châu Âu là lợi ích an ninh chung cho các quốc gia Baltic cũng như khu vực Trung và Đông Âu, “bất kể quan điểm chính trị”.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz đồng tình với quan điểm này và cho rằng việc mở rộng hiện diện của Mỹ là “mục tiêu chiến lược” mà Ba Lan đã chuẩn bị trong nhiều năm.
Kế hoạch rút quân của Mỹ
Tuần trước, Lầu Năm Góc công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Quá trình này dự kiến hoàn tất trong vòng 6-12 tháng. Trong số lực lượng rút đi có một lữ đoàn chiến đấu của Lục quân Mỹ và một tiểu đoàn Long-Range Fires, vốn được lên kế hoạch triển khai tại châu Âu.
Quyết định này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Nhà lãnh đạo Đức đã công khai chỉ trích chính sách của Mỹ liên quan đến cuộc chiến chống Iran, khiến chính quyền Mỹ phản ứng mạnh mẽ.
Trước đó, các nhà ngoại giao châu Âu từng dự đoán Mỹ có thể giảm tới 20.000 binh sĩ trong lực lượng đồn trú tại châu Âu.