Ngoại hạng Anh: Có phép màu dành cho Liverpool?

Cuối tuần này, vòng đấu hạ màn của giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra. Man City hay Liverpool, đâu sẽ là đội được hưởng niềm vui sau cùng?

Kompany giúp Man City chạm tay vào chức vô địch.
Kompany giúp Man City chạm tay vào chức vô địch.

Man City chiếm lợi thế, Liverpool cần tới phép màu

Cả Manchester City và Liverpool đều đã trải qua những trận đấu nghẹt thở ở vòng 37. Nếu như Liverpool chỉ có thể giành 3 điểm với bàn thắng muộn của Origi thì Man City cũng phải cần đến phút giây chói sáng của đội trưởng Kompany mới có thể đánh bại Leicester với tỷ số tối thiểu. Điều đó cũng có nghĩa, chủ nhân của chức vô địch Ngoại hạng Anh chỉ có thể được tìm ra khi vòng đấu cuối cùng khép lại.

Tối chủ nhật tuần này, tất cả các trận đấu của vòng 38 Ngoại hạng Anh sẽ đồng loạt diễn ra, và tâm điểm đương nhiên là hai cuộc đối đầu giữa Liverpool vs Wolves và Brighton vs Man City. Nếu như cả hai đội cùng giành trọn 3 điểm, Man City sẽ chính thức bảo vệ thành công ngôi vương.

Như thế không có nghĩa là Liverpool không còn cơ hội vô địch. Trong trường hợp Man City không thể thắng Brighton, The Kop sẽ chấm dứt 29 năm vô duyên với danh hiệu Premier League nếu họ đánh bại Wolves, và đó sẽ là chức vô địch ngay tại sân nhà Anfield.

Cửa đua top 4 cho Arsenal đã là rất hẹp.
Cửa đua top 4 cho Arsenal đã là rất hẹp. 

Arsenal vẫn còn mơ về top 4

Nếu như Man City và Liverpool đã liên tục trình diễn phong độ hủy diệt trong quãng thời gian gần đây để tạo nên cuộc đua vô địch hấp dẫn nhất trong lịch sử thì ở màn cạnh tranh top 4, những cái tên như Tottenham, Arsenal hay Man Utd đều gây thất vọng.

Hàng loạt những trận thua liên tiếp của 3 đội bóng kể trên bất ngờ giúp Chelsea là đội thứ 3 của nước Anh có vé tham dự Champions League mùa giải sang năm, dù cho phong độ của The Blues cũng là chẳng mấy ấn tượng.

Ngược lại, với màn thể hiện yếu kém nhất, đặc biệt là trận hòa trước đội cuối bảng Huddersfield ở vòng 37, MU là cái tên đầu tiên chính thức nhận thua trong cuộc đua top 4. Với 4 điểm ít hơn Tottenham trong hoàn cảnh mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa là hạ màn, đoàn quân của Solskjaer đã phải chấp nhận sân chơi Europa League mùa sau.

Như vậy, lúc này chỉ còn Tottenham và Arsenal là hai cái tên sẽ chiến đấu cho một suất cuối cùng trong top 4. Với 3 điểm nhiều hơn đối thủ, cùng hiệu số nhiều hơn 8 bàn, Gà Trống đang có cơ hội cực lớn để kết thúc mùa giải trong top 4 đội dẫn đầu. Chỉ cần Tottenham hòa hoặc không thua quá đậm, mọi nỗ lực của Arsenal ở vòng đấu cuối cùng đều sẽ trở thành vô nghĩa.

Cardiff sẽ phải chia tay giải Ngoại hạng Anh.
Cardiff sẽ phải chia tay giải Ngoại hạng Anh. 

Những đội bóng xuống hạng

Chẳng cần chờ tới vòng đấu cuối cùng, danh tính của 3 đội bóng sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau đã được xác định. Huddersfield chắc chắn cuối bảng với chỉ 15 điểm đã có sau 37 vòng đấu. Fulham với thành tích phòng ngự tệ nhất giải cũng an phận ở vị trí thứ 19 với chỉ 26 điểm.

Trường hợp đáng tiếc nhất thuộc về Cardiff City. Đội bóng có biệt danh "Blue Bird" đã thi đấu cực kỳ nỗ lực trong những vòng đấu cuối cùng, nhưng rồi họ vẫn phải ngậm ngùi chia tay giải Ngoại hạng Anh bởi số điểm ít ỏi 31, kém đội xếp ngay trên là Brighton tới 5 điểm.

Theo thethao247

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.